Ít nhất 60 người thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Ghana

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/3/2019 | 8:28:33 AM

Ngày 22-3, truyền thông Ghana cho biết, ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại quốc gia châu Phi này.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo trang africanews, vụ tai nạn xảy ra tại Amoma, một ngôi làng gần Kintampo trên tuyến đường cao tốc liên tỉnh Tamale-Kintampo ở miền Đông nước này.

Các nhân chứng cho biết, chiếc xe buýt VVIP hiệu Kia biển kiểm soát GT 3915-17 khởi hành từ Garu hướng tới Kumasi đã đâm vào chiếc xe buýt Grandbird biển kiểm soát GT 5694-18 từ thủ đô Accra.

Tin cho hay trên 60 hành khách đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn, song người dân sống tại khu vực này cho hay một trong hai lái xe dường như đã để mất lái và lao vào chiếc xe đang chạy theo hướng ngược chiều.

Hai chiếc xe đã bốc cháy và gần như tất cả hành khách trên xe đã bị thiêu chết.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục