Kim Jong-un phong hàng loạt tướng quân đội

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/4/2019 | 9:52:58 AM

Động thái của lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra trước thềm kỷ niệm sinh nhật cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay ra sắc lệnh thăng hàm cho ba sĩ quan quân đội lên cấp đại tướng và 33 sĩ quan lên cấp thiếu tướng, một ngày trước sinh nhật của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Đây là ngày lễ lớn nhất ở Triều Tiên, thường được gọi là Ngày Ánh Dương.

Khi ban bố sắc lệnh, lãnh đạo Kim Jong-un "đã bày tỏ tin tưởng rằng các sĩ quan chỉ huy của quân đội Triều Tiên sẽ thực hiện triệt để đường lối của đảng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng thành quân đội tinh nhuệ hùng mạnh", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết.

Triều Tiên năm ngoái kỷ niệm Ngày Ánh Dương mà không tiến hành bất kỳ động thái "khiêu khích" nào như thử tên lửa hay diễu binh. Điều này khác với những năm trước đó và dường như là cách để Bình Nhưỡng duy trì bầu không khí hòa hoãn, sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Ngày Ánh Dương năm nay diễn ra khi Triều Tiên vừa kết thúc đợt cải tổ nhân sự cấp cao quan trọng tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa 14. Ông Kim Jong-un đã bầu lại vị trí thủ tướng và chủ tịch Ủy ban Quốc vụ.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục