Bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp Ai Cập

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/4/2019 | 2:14:43 PM

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, các Đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này trên toàn thế giới bắt đầu tiếp nhận công dân Ai Cập ở nước ngoài tới bỏ phiếu trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp diễn ra trong ba ngày 19-21/4.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Ai Cập về sửa đổi Hiến pháp ở thủ đô Cairo ngày 16/4/2019.
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Ai Cập về sửa đổi Hiến pháp ở thủ đô Cairo ngày 16/4/2019.

Sáu địa điểm đầu tiên mà các cơ quan ngoại giao của Ai Cập ở nước ngoài khởi động quá trình bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo giờ địa phương bao gồm, Wellington của New Zealand, Canberra và Sydney tại Australia, Seoul của Hàn Quốc, Tokyo của Nhật Bản và Bắc Kinh tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Ai Cập đã mở đường dây nóng để công dân ở nước ngoài có thể trao đổi và phản ánh các thông tin liên quan tới cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp.

Người đứng đầu Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA), Lasheen Ibrahim đã kêu gọi công dân Ai Cập ở nước ngoài thực hiện quyền bỏ phiếu của mình. Ông Ibrahim cho biết thêm cuộc trưng cầu ý dân ở trong nước sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 20-22/4. Mỗi hòm phiếu sẽ có một thẩm phán giám sát quá trình bầu cử nhằm đảm bảo công tác bỏ phiếu diễn ra minh bạch.

Trước đó, với tỷ lệ 531/554 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ai Cập đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp 2014. Những nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong Hiến pháp của nước này bao gồm việc tăng nhiệm kỳ tổng thống từ 4 lên thành 6 năm, dành 25% số ghế trong Quốc hội cho các ứng cử viên nữ, thành lập thượng viện thuộc Quốc hội và khôi phục chức danh Phó Tổng thống.

(Theo Tin tức)

Các tin khác

Ngày 15-4, The Straits Times dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết, Thủ tướng nước này Lý Hiển Long (72 tuổi) sẽ từ nhiệm vào ngày 15-5 tới và sẽ chính thức trình lên Tổng thống Singapore đề cử Phó Thủ tướng Lawrence Wong (51 tuổi) làm người kế nhiệm.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Orsk, vùng Orenburg, Nga, ngày 8/4/2024.

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Hành khách chờ đợi khi Israel đóng cửa không phận với tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế sau khi phát động cuộc tấn công vào Israel, tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel, ngày 14/4

Các sân bay ở Tehran và những nơi khác của Iran đã hoạt động trở lại hôm 15/4 sau khi căng thẳng với Israel leo thang, truyền thông nhà nước Iran cho biết.

Cảnh đông đúc tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN.

Tại Seoul, từ 01/6/2025, người nước ngoài đã có lệnh trục xuất do cư trú bất hợp pháp hoặc phạm tội sẽ chỉ được lưu trú ở Hàn Quốc tối đa đến 36 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục