Myanmar: Sập mỏ ngọc bích, 54 người có thể đã chết

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2019 | 7:36:32 AM

Không nhiều hy vọng có người sống sót khi các nạn nhân bị chôn vùi sâu 30m dưới bùn.

Hiện trường thảm họa sập mỏ khai thác ngọc bích ở thị trấn Phakant, bang Kachin (Myanmar) ngày 23-4.
Hiện trường thảm họa sập mỏ khai thác ngọc bích ở thị trấn Phakant, bang Kachin (Myanmar) ngày 23-4.

54 người có thể đã chết khi một mỏ khai thác ngọc bích ở Myanmar đổ sập do bùn lở khuya 22-4, kênh Fox News đưa tin.

Thảm họa xảy ra gần làng Maw Wun Kalay – một địa phương nổi tiếng giàu tiềm năng đá quý ở thị trấn Phakant, bang Kachin (Bắc Myanmar). 54 thợ mỏ bị chôn vùi dưới độ sâu 30m, trong khu vực rộng tới hai hecta, cùng với 40 đơn vị máy móc, thiết bị, Fox News dẫn thông tin từ nghị sĩ Tin Soe đại diện bang Kachin.

"Họ sẽ không sống sót được đâu. Không thể vì họ bị chôn dưới lớp bùn. Rất khó để đưa các thi thể lên”, ông U Naing, giám sát một trong hai công ty điều hành mỏ ngọc bích này nói với hãng tin Reuters.

Theo thông tin của nghị sĩ Tin Soe, đến chiều 23-4 mới chỉ có ba thi thể được tìm thấy và mang lên, hơn 50 người vẫn chưa được tìm thấy.

Tại Myanmar, mỗi năm có hàng chục người chết vì lở đất hay sập mỏ trong ngành công nghiệp mỏ ngọc bích. Một vụ sập mỏ ngọc bích nghiêm trọng năm 2015 làm hơn 100 người chết.

Chất lượng ngọc bích do thị trấn Phakant cung cấp thuộc hàng tốt nhất thế giới, theo đài Al Jazeera. Năm 2014, ngành kinh doanh ngọc bích của Myanmar có giá trị tới 31 tỉ USD, tương đương gần một nửa tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nước này, theo số liệu từ tổ chức chống tham nhũng Global Witness.

(Theo PLO)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy chào trước khi lên tàu rời Bình Nhưỡng, tới Nga.

Rạng sáng nay - 24/4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên chuyến tàu đặc biệt để tới Nga chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin, hãng thông tấn KCNA cho biết.

Nhà thờ Đức Bà ở Paris bị phá hủy một phần sau vụ hỏa hoạn ngày 16/4/2019.

Nước Pháp đang chạy đua với thời gian để che chắn cho Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) ở thủ đô Paris trước khi mưa xuống, sau khi bị hư hại nặng nề trong vụ cháy lịch sử.

Hiện trường vụ đánh bom khách sạn ở Sri Lanka ngày 21-4.

Chiều 23-4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các khách sạn và nhà thờ ở Sri Lanka trong ngày Lễ Phục sinh.

Một ngôi nhà tại tỉnh Pampanga đổ sập sau trận động đất chiều 22/4.

Chiều 22/4, một trận động đất có độ lớn 6,3 độ richter đã xảy ra tại khu vực miền Trung Philippines, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục