Tổng thống Sri Lanka cảnh báo nguy cơ khủng bố liên quan ma túy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/4/2019 | 2:22:46 PM

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Colombo, ông Sirisena nêu rõ các phần tử khủng bố gây ra loạt vụ tấn công vừa qua có liên quan đến buôn bán ma túy.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena (thứ 2, trái, hàng trên) thị sát hiện trường một vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ Thánh Sebastian ở Negombo.
Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena (thứ 2, trái, hàng trên) thị sát hiện trường một vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ Thánh Sebastian ở Negombo.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena ngày 26/4 đã cảnh báo về sự liên quan mật thiết giữa hoạt động buôn bán ma túy và chủ nghĩa cực đoan ở Sri Lanka, mà loạt vụ tấn công kinh hoàng trong dịp lễ Phục sinh tại nước này vừa qua là minh chứng.

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Colombo, ông Sirisena nêu rõ các phần tử khủng bố gây ra loạt vụ tấn công vừa qua có liên quan đến buôn bán ma túy.

Thậm chí các vụ tấn công này có thể đã xảy ra sớm hơn kế hoạch, do chiến dịch chống ma túy của chính phủ thời gian qua.

Theo Tổng thống Sirisena, các cơ quan chức năng đã hoàn toàn kiểm soát tình hình an ninh. Trong số khoảng 140 đối tượng bị truy nã do dính líu tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cảnh sát đã bắt giữ hơn 70 người.

Tổng thống Sirisena cho rằng chính phủ cần chịu trách nhiệm về sự yếu kém của các cơ quan tình báo.

Theo ông, giới chức tình báo quân đội sẽ bị truy tố sau vụ này. Tổng thống Sirisena nêu rõ ông đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng và người đứng đầu cảnh sát hồi giữa tháng 4 vừa qua, song các quan chức này không báo cáo những thông tin tình báo liên quan nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố.

Trước đó, ông Sirisena đã cam kết cơ cấu lại bộ máy an ninh quốc gia, thay thế một số lãnh đạo lực lượng an ninh và quốc phòng nước này vì thất bại trong việc ngăn chặn loạt vụ đánh bom nói trên, mặc dù cơ quan an ninh đã có thông tin trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Hemasiri Fernando ngày 25/4 đã đệ đơn từ chức, trong khi theo Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, cảnh sát trưởng nước này cũng thông báo quyết định từ chức.

Hiện các đường phố ở thủ đô Colombo của Sri Lanka vẫn đang được tăng cường an ninh trong bối cảnh có nhiều cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ tấn công mới.

Nhà chức trách khuyến cáo người Hồi giáo nên hành lễ ở nhà thay vì đến các điểm cầu nguyện chung vào lễ cầu nguyện thứ Sáu, vốn là sự kiện quan trọng nhất trong tuần của người Hồi giáo.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục