Nhật Bản thành lập đơn vị chống khủng bố chuẩn bị cho Olympic 2020

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/5/2019 | 9:13:31 AM

Lực lượng chống khủng bố mới có nhiệm vụ tăng cường cảnh giới cho các địa điểm thi đấu tập trung và làng vận động viên Olympic tại các khu vực ven bờ.

Lực lượng an ninh Nhật Bản.
Lực lượng an ninh Nhật Bản.

Ngày 14/5, cơ quan cảnh sát Tokyo đã chính thức thành lập đơn vị chống khủng bố mới nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa về an ninh khi nước này sắp tổ chức sự kiện Olympic-Paralympic năm 2020.

Lực lượng chống khủng bố mới, mang tên Đơn vị Phản ứng nhanh ven bờ (WRT), có nhiệm vụ tăng cường cảnh giới cho các địa điểm thi đấu tập trung và làng vận động viên Olympic tại các khu vực ven bờ.

Khoảng 40% các địa điểm thi đấu tại Olympic-Paralympic 2020 nằm ở các khu vực ven bờ, trong khi làng vận động viên nằm ngay sát Vịnh Tokyo.

Sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, nơi dự kiến sẽ đón hàng triệu khách du lịch quốc tế nhân dịp sự kiện này, vốn cũng được xây dựng trên khu vực Vịnh Tokyo.

Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh tại các khu vực ven bờ đòi hỏi phải có các lực lượng an ninh chuyên trách và phản ứng nhanh.

Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ tham gia các hoạt động bảo vệ các nhân vật quan trọng nước ngoài tới thăm Nhật Bản trong trường hợp cần thiết.

Ngay sau khi thành lập, WRT sẽ được huy động để tham gia công tác đảm bảo an ninh chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào cuối tháng 5 này.

Các thành viên của WRT sẽ được trang bị súng tiểu liên, sử dụng xe máy nước và xuồng máy để có thể nhanh chóng đối phó được với các vụ tấn công khủng bố từ đường biển hoặc ngăn chặn những kẻ tình nghi bỏ chạy bằng đường biển.

Đại diện cơ quan cảnh sát Tokyo cho rằng việc thành lập đơn vị WRT sẽ giúp lực lượng an ninh có thể tăng cường bảo vệ cho những khu vực ven bờ vốn chưa được canh phòng nghiêm ngặt.

Trước đó, cảnh sát Tokyo cũng đã thành lập Đơn vị Phản ứng nhanh (ERT) với nhiệm vụ chống khủng bố trên bộ.

Với sự ra đời của đơn vị WRT, giới chức cảnh sát Tokyo hy vọng sẽ có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thành phố Tokyo trong quá trình diễn ra Olympic-Paralympic 2020.

Để bảo đảm an ninh cho Olympic 2020, cảnh sát Tokyo cũng phối hợp với các đơn vị điều hành sân bay quốc tế Haneda và các tuyến tàu trọng điểm để chia sẻ thông tin với mục tiêu nhanh chóng đối phó và trấn áp với các diễn biến đe dọa về an ninh trên thực địa.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục