Nhật Bản thông qua luật bảo hiểm y tế sửa đổi

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/5/2019 | 4:06:31 PM

Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó thu hẹp đối tượng thụ hưởng nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách.

Ngày 15/5, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó thu hẹp đối tượng thụ hưởng và bịt bớt lỗ hổng trong chương trình bảo hiểm y tế quốc dân, qua đó giảm bớt gánh nặng cho ngân sách. 

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, chương trình bảo hiểm y tế quốc dân sẽ chủ yếu áp dụng cho những lao động và người phụ thuộc đang sống ở Nhật Bản. 

Trước đây, hệ thống bảo hiểm y tế của Nhật Bản chi trả cho cả những người phụ thuộc đang sống ở nước ngoài của những lao động đang làm việc ở nước này.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng Nhật Bản phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc xác định liệu những người phụ thuộc này thực sự có quan hệ họ hàng hoặc có phụ thuộc về tài chính với các lao động đó hay không. 

Bên cạnh đó, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi cũng buộc vợ hoặc chồng của những người đang nhận lương hưu từ ngân sách Nhà nước, phải sống ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, những người cư trú ở Nhật Bản đang tạm thời sống ở nước ngoài để học tập hoặc làm việc sẽ vẫn tiếp tục đủ tư cách tham gia chương trình bảo hiểm y tế quốc dân của Nhật Bản bất chấp quốc tịch của họ là gì. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) sẽ ban hành các văn bản quy định cụ thể các đối tượng được hưởng ngoại lệ này. 

Mặt khác, Luật sửa đổi cũng cho phép người dân xuất trình thẻ căn cước, thường được gọi là thẻ "My Number”, thay cho các giấy chứng nhận bảo hiểm y tế tiêu chuẩn khi đi khám chữa bệnh. 

Ngoài ra, trong Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, Chính phủ Nhật Bản cũng đặt mục tiêu kết nối dữ liệu về y tế và điều dưỡng quốc gia, đồng thời cung cấp thông tin ẩn danh cho các tổ chức nghiên cứu và các hãng dược phẩm cùng với một số tổ chức khác để thu phí. 

Cùng ngày, theo đài truyền hình NHK, một ủy ban của MHLW đã quyết định cho phép chương trình bảo hiểm y tế quốc dân của Nhật Bản chi trả chi phí khám chữa bệnh theo liệu pháp Kymriah.

Ủy ban này đã đặt ra mức phí khám chữa bệnh theo liệu pháp Kymriah là khoảng 33,5 triệu yen (305.000 USD). 

Liệu pháp Kymriah do tập đoàn dược phẩm Novartis của Thụy Sỹ phát triển thường được sử dụng để chữa trị bệnh bạch cầu và một số loại bệnh ung thư máu. Liệu pháp này đã được chấp nhận ở Nhật Bản hồi tháng 3/2019. 

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục