Google tuyên bố nối lại hợp tác với Huawei trong 90 ngày

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/5/2019 | 11:11:43 AM

Google thông báo kế hoạch hợp tác với Huawei trong 90 ngày, ngay sau khi chính phủ Mỹ tạm thời giảm bớt một số hạn chế thương mại đối với hãng công nghệ Trung Quốc.

Ngày 21/5, Google thông báo kế hoạch hợp tác với hãng công nghệ Trung Quốc Huawei trong 90 ngày, ngay sau khi chính phủ Mỹ tạm thời giảm bớt một số hạn chế thương mại đối với nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới.

Trước đó vào ngày 19/5, Google cho biết họ sẽ cắt đứt quan hệ với Huawei để tuân thủ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump đưa công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế giao dịch thương mại với công ty của Mỹ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Thương mại Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời 90 ngày, cho các công ty điện thoại di động và nhà cung cấp băng thông rộng Internet, để họ tiếp tục làm việc với Huawei, nhằm đảm bảo sự ổn định cho các mạng viễn thông hiện có và bảo vệ người dùng khỏi rủi ro bảo mật.

Quyết định mới có nghĩa Google sẽ tiếp tục gửi các bản cập nhật phần mềm cho điện thoại Huawei sử dụng hệ điều hành Android đến hết ngày 19/8.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ đánh giá xem có nên gia hạn miễn trừ tạm thời sau 90 ngày hay không.

Cuối tuần trước, Bộ Thương mại đã thêm Huawei và 68 thực thể khác vào "danh sách đen” thương mại, khiến công ty Trung Quốc không thể mua hàng hóa được sản xuất tại Mỹ.

Các công ty được đưa vào "Danh sách thực thể” được coi là tham gia vào các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ.

Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai theo thị phần toàn cầu trong quý đầu tiên. Huawei đã đặt tham vọng dẫn đầu ngành công nghiệp điện thoại thông minh vào năm 2020.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục