Triều Tiên kỷ niệm 25 năm ngày mất của lãnh tụ Kim Nhật Thành

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/7/2019 | 4:45:48 PM

Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 9/7 đưa tin, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ngày 8/7 đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 25 năm ngày mất của lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Người dân Triều Tiên viếng tượng đài hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng.
Người dân Triều Tiên viếng tượng đài hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 9/7 đưa tin, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ngày 8/7 đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 25 năm ngày mất của lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Đúng 12 giờ trưa cùng ngày, sau khi tiếng còi báo vang khắp cả nước, tất cả xe buýt, tàu hỏa, tàu thuyền dừng hoạt động, mọi người dân đồng loạt cúi đầu dành phút mặc niệm vị cố lãnh đạo. Sự kiện năm nay được tổ chức có phần long trọng hơn năm ngoái.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã đến viếng Cung Thái Dương, nơi đặt di hài hai cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, ông nội và cha của ông Kim. Đây là lần xuất hiện công khai trở lại đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một tuần sau cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Triều-Mỹ ngày 30/6 tại làng đình chiến Panmunjom.

Tham dự lễ tưởng niệm, các quan chức cấp cao như Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae, đã nhấn mạnh đến việc kế thừa lòng trung thành, xây dựng đất nước vững mạnh về kinh tế.

Đáng chú ý, qua sự kiện còn có thể tái xác định vị thế của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã được nâng cao đáng kể. Bà Kim Yo-jong ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cách vị trí Chủ tịch Kim Jong-un 4 ghế về phía bên trái, xung quanh bà Kim là các Phó Chủ tịch và ủy viên Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên.

Do đó, có thể thấy vị thế của bà Kim, từng được cho là ứng cử viên ủy viên Bộ chính trị, đã được thăng cấp đáng kể, nằm trong top 10 vị trí nắm giữ quyền lực tối cao của Triều Tiên.

(Theo vietnam+)

Các tin khác
Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục