Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ tiếp diễn khủng hoảng di cư ở Venezuela

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2019 | 2:04:51 PM

Khó khăn kinh tế và chính trị ở Venezuela thời gian qua đã tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latinh này.

Các công dân Venezuela vượt qua cây cầu quốc tế Simon Bolivar từ San Antonio del Tachira ở Venezuela để sang Norte de Santander của Colombia ngày 10/2/2018.
Các công dân Venezuela vượt qua cây cầu quốc tế Simon Bolivar từ San Antonio del Tachira ở Venezuela để sang Norte de Santander của Colombia ngày 10/2/2018.

Người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn  Filippo Grandi ngày 13/8 cảnh báo dòng người di cư Venezuela sẽ tiếp diễn, nếu không đạt được giải pháp chính trị cho những bế tắc hiện nay tại Venezuela.

Cảnh báo của Liên Hợp Quốc đưa ra khi các cuộc đối thoại giữa chính phủ và lực lượng đối lập Venezuela đang bị đình trệ. Chính phủ Venezuela tuần trước đã dừng các cuộc đối thoại với phe đối lập, nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Mỹ nhằm vào quốc gia này.

Khó khăn kinh tế và chính trị trong nước thời gian qua đã tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latinh này. Chile - một quốc gia phát triển trong khu vực đã tiếp nhận hơn 4 triệu người di cư Venezuela.

Phát biểu khi đang ở thăm Chile, ông Filippo Grandi cảnh báo nguy cơ cuộc khủng hoảng di cư Venezuela có thể tiếp diễn, gây lo ngại toàn cầu.

"Tôi không mấy lạc quan về triển vọng hiện nay. Đây không chỉ là cuộc khủng hoảng di cư có qui mô lớn trong khu vực mà còn ở cấp độ thế giới trong những thập kỉ gần đây. Tôi nghĩ dòng người di cư sẽ tiếp tục tăng nếu không có một giải pháp chính trị cho bất ổn hiện nay tại cư Venezuela, cho phép những người di cư  trở về”, ông Filippo Grandi nói.

Chile hiện thiết lập một qui chế đặc biệt cho người cư Venezuela xin tị nạn. Những người cư Venezuela có thể đề nghị nhận được một "visa trách nhiệm dân chủ” tại bất cứ lãnh sự Chile nào trên thế giới, cho phép người cư Venezuela ở Chile trong vòng 1 năm và có thể được gia hạn bổ sung 12 tháng.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một máy bay lao xuống sân vận động, chiếc còn lại rơi tại khu vực bể bơi của căn cứ Lumut.

Theo Reuters, hai trực thăng gặp nạn thuộc về hải quân Malaysia, sự cố xảy ra khi phi đội đang bay huấn luyện duyệt binh.

Nga sẽ tiến hành các biện pháp "cần thiết" để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân.

Du khách có thể không cần trình hộ chiếu khi đến sân bay Changi trong thời gian tới.

Sân bay Changi sắp áp dụng hệ thống tự động nhập cảnh bằng công nghệ sinh trắc học. Điều này giúp tất cả du khách không mất thời gian trình hộ chiếu khi nhập cảnh.

Một khách sạn ở Hoa Liên nghiêng sau trận động đất ngày 23/4.

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, xảy ra liên tiếp ở khu vực bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 22/4 và sáng 23/4, khiến các tòa nhà ở thủ phủ Đài Bắc rung lắc, cơ quan khí tượng của hòn đảo cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục