Tòa án Malaysia hoãn phiên tòa 1MDB liên quan tới cựu Thủ tướng Najib

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/8/2019 | 2:03:42 PM

Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ biển thủ quỹ 1MDB dự kiến diễn ra vào ngày 19/8, sẽ lùi lại thêm 1 tuần.

Cựu Thủ tướng Najib Razak rời toàn án ở Kuala Lumpur ngày 12/12/2018.
Cựu Thủ tướng Najib Razak rời toàn án ở Kuala Lumpur ngày 12/12/2018.

Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur ngày 19/8 cho biết, phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ biển thủ quỹ nhà nước 1MDB sẽ diễn ra vào ngày 26/8 tới.

Ông Najib, người đã thua trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, sẽ phải đối mặt với 42 cáo buộc liên quan đến hối lộ và rửa tiền tại quỹ 1MDB và các cơ quan nhà nước khác. Cựu Thủ tướng Najib tuyên bố mình vô tội và nói rằng các cáo buộc nhằm vào ông là mang động cơ chính trị.

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Kuala Lumpur Collin Lawrence Sequerah cho biết, phiên xét xử được lùi tới ngày 26/8 để có đủ thời gian hoàn tất xét xử ông Najib trong vụ án liên quan đến công ty International SRC, một chi nhánh trước đây của 1MDB.

Hồi tháng 5, Thẩm phán Sequerah đã đồng ý hoãn phiên tòa 1MDB đến ngày 19/8, nhằm dành thời gian cho việc hoàn tất vụ SRC International, dự kiến kết thúc trong tháng 7.

Đến tháng 6, Tổng Chưởng lý Tommy Thomas tiếp tục gửi yêu cầu hoãn xét xử vụ 1MDB đến tháng 10 với lý do vụ SRC International tiến triển chậm hơn dự kiến. Tuy nhiên, lần này, Thẩm phán Sequerah đã bác bỏ yêu cầu trì hoãn.

Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, do ông Najib sáng lập năm 2009, đang bị điều tra ở ít nhất 6 nước. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, quỹ này đã bị biển thủ 4,5 tỷ USD.

Trong phiên tòa sắp tới ở Kuala Lumpur, ông Naijib sẽ phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền và 4 cáo buộc lạm dụng quyền lực để nhận các khoản tiền bất hợp pháp lên tới 2,3 tỷ RM (550,8 triệu USD) từ năm 2011-2014.

(Theo VOV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục