Siêu bão Faxai đổ bộ Nhật Bản, hàng trăm nghìn người sơ tán khẩn cấp

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/9/2019 | 8:50:55 AM

Sáng 9-9, siêu bão Faxai đã đổ bộ Nhật Bản, khiến giao thông bị gián đoạn và hàng trăm nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Siêu bão Faxai gây gió mạnh và mưa lớn tại Tokyo.
Siêu bão Faxai gây gió mạnh và mưa lớn tại Tokyo.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, khu vực miền Trung và phía Đông Nhật Bản, bao gồm thủ đô Tokyo sẽ có gió mạnh kỷ lục, có thể lên tới 216km/h. Trong 24 giờ tới, lượng mưa đo được tại khu vực nói trên vào khoảng 200-300mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều khu vực.

Để ứng phó với cơn bão, các nhà chức trách Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo sơ tán không bắt buộc đối với hơn 390.000 người. Hơn 1,1 triệu hộ gia đình tại các tỉnh Kanagawa, Shizuoka và khu vực lân cận cũng nhận được thông báo chuẩn bị sơ tán.

Trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, khoảng 290.000 hộ gia đình đang phải sống trong cảnh mất điện. Tại Shizuoka, ít nhất 10 ngôi nhà đã bị hư hại.

Các hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy hơn 100 chuyến bay đi và đến sân bay quốc tế Tokyo. 

Công ty đường sắt phía Đông Nhật Bản cho biết, toàn bộ các tuyến đường sắt ở khu vực Tokyo đã tạm ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của hàng nghìn hành khách trong ngày làm việc đầu tuần.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục