Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ ở Kabul đúng ngày tưởng niệm 11-9

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2019 | 2:37:46 PM

Rạng sáng 11-9, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay gần Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, thủ đô Afghanistan.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.
Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Theo AP, một quả rocket đã phát nổ gần bức tường của Đại sứ quán. Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy những cột khói đen bốc lên từ khu vực gần tòa nhà Đại sứ quán.

Rất may, vụ tấn công không gây thương vong. Đây là vụ tấn công đầu tiên xảy ra ở thủ đô Kabul, Afghanistan kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt các cuộc đàm phán với Taliban. Sau tuyên bố của ông Trump, Taliban đã đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ.

Vụ nổ xảy ra đúng vào ngày nước Mỹ tưởng niệm 18 năm xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9. Năm 2001, sau vụ khủng bố này, Mỹ đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Afghanistan nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Al Qaeda và lực lượng Taliban hậu thẫu nhóm này.

Trong chiến dịch tại Afghanistan, có thời điểm Mỹ đã huy động tới 100.000 binh sĩ đồn trú và con số này đã giảm mạnh sau khi quân đội Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011. Hiện nay, khoảng 14.000 binh sĩ Mỹ vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ tại quốc gia này.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Núi lửa Ruang phun trào dữ dội

Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia (PVMBG) ban bố cảnh báo sóng thần sau hàng loạt vụ phun trào kèm theo tro bụi nóng ở ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi. Hàng nghìn người dân đang tiếp tục sơ tán.

Người dân tỉnh Koh Kong (Campuchia) tại lễ té nước Songkran mừng năm mới truyền thống.

Đất nước và nhân dân Campuchia vừa vui đón mùa Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào Năm mới) 2024 trong không khí an vui, gắn với các nghi thức truyền thống và những sự kiện Songkran đón năm mới sôi động tại khắp các địa phương ở quốc gia Đông Nam Á này.

Đường phố Dubai ngập trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel có một phần không nhỏ lỗi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục