Tổng thống Philippines cho phép người dân bắn quan chức tham nhũng nếu bắt quả tang

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/9/2019 | 2:21:54 PM

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, sẵn sàng mời công dân nổ súng, nhưng không giết, bất kỳ quan chức nào mà họ bắt quả tang nhận hối lộ. Nhà lãnh đạo cao nhất Philippines cũng hứa sẽ không truy tố người nổ súng, miễn là những kẻ tham nhũng sống sót.

Phát biểu trong chuyến thăm Bataan hôm 12-9, Tổng thống Duterte đề nghị công dân bắn vào chân các quan chức tham nhũng để tránh án tù và sẽ bảo vệ hành động đó.

 "Nếu bạn trả thuế, lệ phí hoặc nhận chứng chỉ mà các quan chức vòi vĩnh, hãy đánh họ. Nếu có vũ khí, bạn cứ bắn, nhưng đừng giết, vì trong quá trình tố tụng, bạn có thể không nhận được ân xá”, ông Duterte thẳng thắn nói.

"Hãy bắn vào chân, đó sẽ chỉ là chấn thương nghiêm trọng. Bạn sẽ bị quản chế. Nhưng ít nhất bạn đã bắn một tên trộm ngu ngốc và tôi sẽ bảo vệ bạn”, Tổng thống nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Philippines nói thêm rằng người nào làm theo lời đề nghị của ông "sẽ không bị tống vào tù, mà sẽ chỉ bị trừng phạt nghiêm trọng về thể chất”.

Tổng thống kêu gọi công chúng khẳng định quyền công dân và báo cáo bất kỳ vụ tham nhũng hay lạm dụng chức quyền nào liên quan đến quan chức chính phủ hoặc công chức.

Chưa hết, ông Duterte còn nói nếu nhận được báo cáo vụ việc tham nhũng, ông sẽ triệu tập các quan chức liên quan và để cho người khiếu nại tát thẳng vào quan chức đó trước mặt ông.

Tổng thống Philippines nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc và cả những kế hoạch quyết liệt, điển hình như cuộc chiến chống ma túy mà ông phát động đầy khắc nghiệt, khiến cộng động quốc tế lên tiếng chỉ trích. Theo thống kê, từ đầu tháng 1-2019 tới nay, khoảng 5.000 người đã chết trong cuộc chiến chống ma túy ở nước này.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục