Cuộc mít-tinh của Tổng thống Afghanistan bị đánh bom, hàng chục người chết

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/9/2019 | 5:47:22 PM

Ít nhất 24 người chết và hàng chục người khác bị thương sau khi một quả bom cải tiến gắn với xe an ninh phát nổ gần cuộc mít-tinh tranh cử của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Theo hãng tin RT, vụ tấn công xảy ra chiều nay (17/9) ở thành phố Charikar thuộc miền bắc Afghanistan, đúng lúc Tổng thống Ghani bắt đầu phát biểu trước đám đông tại đó. Vụ nổ trúng lối ra vào dự mít-tinh, dường như nhằm mục đích ám sát ông Ghani.

Tổng thống Ghani không bị thương và đã được đưa tới nơi an toàn.

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, vụ nổ xảy ra giữa thời điểm Taliban thường xuyên đe dọa tấn công nhằm vào các lực lượng Afghanistan và những nước phương Tây ủng hộ họ sau khi đàm phán hòa bình giữa Taliban và Mỹ thất bại.

(Theo vietnamnet)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục