Khai mạc Hội nghị Chủ tịch quốc hội các nước Á-Âu lần thứ tư

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/9/2019 | 2:13:14 PM

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng dẫn đầu tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ 4, tổ chức tại thủ đô Nur Sultan của Kazakhstan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự lễ khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 4.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự lễ khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 4.

Sáng 24/9, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ tư (MSEAP 4) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Nur Sultan của Kazakhstan.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin tại MSEAP 4, chủ đề chung của hội nghị là: "Đại Á-Âu: đối thoại, lòng tin, đối tác.”

Tham dự MSEAP 4 có 65 đoàn đại biểu quốc hội/nghị viện các nước châu Á và châu Âu cùng đại diện 14 tổ chức quốc tế và liên nghị viện.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng dẫn đầu tham dự.

MSEAP 4 có ý nghĩa biểu tượng khi được tổ chức đúng 25 năm Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đưa ra ý tưởng về liên kết Á-Âu.

Trong phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, ông Nazarbayev đã nhắc lại sáng kiến này, nhấn mạnh thông điệp lục địa Á-Âu có vai trò quan trọng như một không gian để kiểm chứng một mô hình đối tác mới trên cơ sở các giải pháp chung mang tính tập thể nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước, cũng như nhằm đối phó với các thách thức chung.

Tại MSEAP 4, các nước tập trung thảo luận biện pháp bảo đảm an ninh và phát triển ổn định trong không gian Á-Âu, việc thực hiện các dự án liên kết kinh tế lớn trong thế kỷ XXI.

Ngoài 4 phiên họp toàn thể, trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra hàng chục cuộc gặp, tiếp xúc song phương để quốc hội các nước trao đổi kinh nghiệm lập pháp, phối hợp nỗ lực và hành động nhằm nâng cao sự thịnh vượng cho người dân.

Sau lễ khai mạc, chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục họp 3 phiên toàn thể và thông qua tuyên bố cuối cùng.

Hội nghị do Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đồng chủ trì hội nghị.

MSEAP là cơ chế hợp tác nghị viện khu vực Á-Âu theo sáng kiến của Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp khu vực Á Âu hằng năm nhóm họp cùng nhau bàn bạc phối hợp hành động, đưa ra các giải pháp nâng cao vai trò ngoại giao nghị viện. Đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo quốc hội các nước và tổ chức quốc tế khu vực Á-Âu trao đổi ý kiến về biện pháp hiệu quả, khả thi ứng phó những thách thức toàn cầu.

MSEAP lần đầu diễn ra tại Liên bang Nga năm 2016.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tổng thống Philippines Duterte.

Một cuộc khảo sát mới nhất tại Philippines cho thấy, phần lớn người được hỏi hài lòng với cuộc chiến chống ma túy mạnh tay của Tổng thống Duterte.

Giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính là một yêu cầu thực sự cấp bách

Theo tờ Financial Times (FT), 10 giờ ngày 23-9 giờ địa phương (22 giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc (LHQ) khai mạc tại TP New York, Mỹ.

Khói toả ra từ một nhà máy dầu ở Abqaiq, Ảrập Xêút hôm 14/9

Hôm 23/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố Iran đứng sau vụ tấn công hôm 14/9 nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu của Ảrập Xêút.

Ảnh minh họa.

Giới chức Afghanistan ngày 23/9 thông báo cơ quan chức năng nước này đang điều tra về thông tin 40 dân thường, trong đó có nhiều trẻ em thiệt mạng trong vụ không kích nhầm xảy ra tại tỉnh miền Nam Helmand (Hen-man).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục