Quốc hội Anh ngày 25/9 đã nối lại hoạt động một ngày sau khi Tòa án tối cao nước này ra phán quyết rằng quyết định của Thủ tướng Boris Johnson đình chỉ hoạt động của cơ quan lập pháp là trái luật, không có giá trị và không có hiệu lực.
|
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở thủ đô London ngày 3/9/2019.
|
Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, ông Johnson sẽ phát biểu trước Quốc hội tối 25/9 về phán quyết của Tòa án tối cao, một quyết định mà ông không chấp nhận. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn nói: "Trong những tuần gần đây, Thủ tướng thể hiện rõ lập trường rằng ông sẽ không đề nghị gia hạn Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) và quyết tâm thực hiện Brexit đúng thời hạn 31/10 như tuyên bố".
Theo người phát ngôn, Thủ tướng đã 2 lần nỗ lực để có thể tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn, song động thái này không được Quốc hội thông qua.
Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do đối lập tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ kế hoạch Brexit không thỏa thuận trước ngày 19/10 do họ không tin tưởng Thủ tướng Johnson sẽ tuân theo một đạo luật yêu cầu ông đề nghị EU hoãn Brexit nếu ông không đạt được một thỏa thuận mới với EU. Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Jo Swinson cho biết bà sẽ phối hợp với một số đảng khác để tìm giải pháp loại bỏ "lời đe dọa" về một kịch bản Brexit không thỏa thuận.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Geoffrey Cox cho biết chính phủ sẽ không tìm cách đình chỉ hoạt động của Quốc hội theo cách trái với phán quyết vừa qua của Tòa án tối cao. Ông Cox nói: "Sẽ không có việc tạm ngừng hay đình chỉ hoạt động mà không tuân theo phán quyết của tòa án".
Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng Anh Johnson đã gặp người đồng cấp Ireland Leo Varadkar bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ và thảo luận về tiến trình Brexit. Ông Johnson bày tỏ lạc quan nhưng thận trọng về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit.
Về phần mình, Thủ tướng Leo Varadkar thông báo đã có cuộc gặp "tốt đẹp” với ông Johnson, song hai nhà lãnh đạo đã không đạt được một thỏa thuận về cách giải quyết bất đồng liên quan tới vấn đề Brexit. Ông Varadkar cũng bày tỏ mong muốn Anh sẽ rời EU đúng theo kế hoạch.
Cũng bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ, Thủ tướng Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp song phương, trong đó ông Trump bày tỏ ủng hộ kế hoạch Brexit của ông Johnson. Về phán quyết của Tòa án Tối cao Anh chống lại ông Johnson, Tổng thống Mỹ nói rằng ông "không có phản ứng” về việc này.
(Theo Tin tức)
Một nhóm gồm 23 tiểu bang, dẫn đầu bởi California đã kiện chính phủ Mỹ vì quyết định ngăn các bang này tự thiết lập các tiêu chuẩn khí thải của riêng mình.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa đưa ra nhận xét rằng Liên Hợp Quốc và cơ quan Hội đồng Bảo an của tổ chức này cần phải được cải cách về cơ cấu.
Ngày 24-9, một chiếc xe bồn chở dầu đã phát nổ khi lưu thông trên tuyến đường ở trung tâm thủ đô Bamako, Mali, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 46 người bị thương.
Sau khi Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết rằng việc đình chỉ Quốc hội trong 5 tuần là bất hợp pháp, Chủ tịch Hạ viện Anh tuyên bố các nghị sỹ sẽ được triệu tập tới Quốc hội vào sáng 25/9.