Lãnh đạo Mỹ- Nhật ký thỏa thuận thương mại giới hạn

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2019 | 9:52:00 AM

Ngành ô tô - vấn đề lớn nhất trong mức thâm hụt thương mại với Nhật Bản không nằm trong thỏa thuận này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 26/4/2019.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 26/4/2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 25/9 đã ký một thỏa thuận thương mại giới hạn, nhằm cắt giảm thuế đối với hàng hóa nông sản Mỹ, công cụ máy móc của Nhật Bản và các sản phẩm khác, đồng thời ngăn chặn mối đe dọa về khả năng áp thuế mới lên xe hơi nhập khẩu từ Nhật Bản.

Lễ ký kết được thực hiện bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Theo Tổng thống Trump, Thỏa thuận sẽ mở cửa của thị trường Nhật Bản cho các sản phẩm của Mỹ giá trị 7 tỉ USD hàng năm, cắt giảm thuế đối với các mặt hàng như thịt bò, thịt lợn, bột mì và pho mai Mỹ.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng,  ngành ô tô- vấn đề lớn nhất trong mức thâm hụt thương mại với Nhật Bản không nằm trong thỏa thuận. Nhật Bản muốn thảo luận sâu hơn về vấn đề này.

Ông Robert Lighthizer cho biết, Mỹ không có ý định áp đặt thuế mới đối với các sản phẩm ô tô và linh kiện ô tô của Nhật Bản. Hai bên nên hợp tác với thái độ chân thành, nhằm bắt đầu các cuộc đối thoại giai đoạn 2 của thỏa thuận vào tháng 4 năm tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết, Nhật Bản đã nhận được đảm bảo rằng Mỹ sẽ không thực hiện áp thuế mới đối với ô tô của nước này.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mở cuộc điều tra đối với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là một trong những nội dung trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine theo biên bản ghi nhớ được Nhà Trắng công bố ngày 25-9 (theo giờ địa phương).

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở thủ đô London ngày 3/9/2019.

Quốc hội Anh ngày 25/9 đã nối lại hoạt động một ngày sau khi Tòa án tối cao nước này ra phán quyết rằng quyết định của Thủ tướng Boris Johnson đình chỉ hoạt động của cơ quan lập pháp là trái luật, không có giá trị và không có hiệu lực.

Một nhóm gồm 23 tiểu bang, dẫn đầu bởi California đã kiện chính phủ Mỹ vì quyết định ngăn các bang này tự thiết lập các tiêu chuẩn khí thải của riêng mình.

Thủ tướng Nhật Bản Abe tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa đưa ra nhận xét rằng Liên Hợp Quốc và cơ quan Hội đồng Bảo an của tổ chức này cần phải được cải cách về cơ cấu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục