Indonesia phá tan âm mưu đánh bom hàng loạt tại thủ đô Jakarta

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/10/2019 | 2:31:54 PM

Các nghi phạm đã lên kế hoạch đánh bom các trung tâm thương mại Otista, Kelapa Gading, Senen, Glodok và Taman Anggrek của người Indonesia gốc Hoa nằm ở các quận trung tâm thủ đô Jakarta.

Cảnh sát Indonesia được triển khai tại thủ đô Jakarta.
Cảnh sát Indonesia được triển khai tại thủ đô Jakarta.

Cảnh sát Indonesia ngày 8/10 thông báo cơ quan chức năng nước này đã chặn đứng kế hoạch đánh bom nhiều trung tâm thương mại ở thủ đô Jakarta, bắt giữ các đối tượng chủ mưu và đồng phạm.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Dedi Prasetyo cho biết cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng chủ mưu là Abdul Basith, giảng viên Đại học Nông nghiệp Bogor (IPB), và cựu sỹ quan hải quân Sony Santoso, cùng 8 đồng phạm khác được tuyển dụng tại tỉnh Papua và thành phố Ambon, tỉnh Maluku.

Các nghi phạm trên đã lên kế hoạch đánh bom các trung tâm thương mại Otista, Kelapa Gading, Senen, Glodok và Taman Anggrek của người Indonesia gốc Hoa nằm ở các quận trung tâm thủ đô Jakarta, trong cuộc tập hợp của phong trào Mujahid 212 hôm 28/9 vừa qua.

Theo cảnh sát, Abdul Basith đã khai nhận lập kế hoạch, tuyển dụng và tài trợ cho kế hoạch đánh bom nói trên.

Nghi phạm này cũng cho biết đã mua các thiết bị, chất nổ và chế tạo 29 quả bom nhồi đinh để bố trí tại 7 địa điểm trong các trung tâm thương mại nói trên.

Cũng theo lời khai của Abdul Basith, kế hoạch đánh bom đã được thảo luận tại nhà riêng của Thiếu tướng Soenarko, cựu chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm của Quân đội (Kopassus) vào ngày 20/9 và chính cựu sỹ quan cao cấp này đã đề nghị các nghi phạm thực hiện đánh bom tại 7 địa điểm nói trên.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Ngày 15-4, The Straits Times dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết, Thủ tướng nước này Lý Hiển Long (72 tuổi) sẽ từ nhiệm vào ngày 15-5 tới và sẽ chính thức trình lên Tổng thống Singapore đề cử Phó Thủ tướng Lawrence Wong (51 tuổi) làm người kế nhiệm.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Orsk, vùng Orenburg, Nga, ngày 8/4/2024.

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Hành khách chờ đợi khi Israel đóng cửa không phận với tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế sau khi phát động cuộc tấn công vào Israel, tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel, ngày 14/4

Các sân bay ở Tehran và những nơi khác của Iran đã hoạt động trở lại hôm 15/4 sau khi căng thẳng với Israel leo thang, truyền thông nhà nước Iran cho biết.

Cảnh đông đúc tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN.

Tại Seoul, từ 01/6/2025, người nước ngoài đã có lệnh trục xuất do cư trú bất hợp pháp hoặc phạm tội sẽ chỉ được lưu trú ở Hàn Quốc tối đa đến 36 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục