Quốc hội Anh tuyên bố giải thể

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/11/2019 | 2:55:52 PM

Vào rạng sáng hôm nay (6/11) theo giờ địa phương, Quốc hội Anh đã tuyên bố giải tán để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 tới.

Quốc hội Anh tuyên bố giải tán để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12.
Quốc hội Anh tuyên bố giải tán để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12.

Trên tài khoản Twitter chính thức, Hạ viện Anh thông báo: "Quốc hội hiện đã chính thức giải tán trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử".

Trước đó, hôm 29/10, Quốc hội Anh đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Boris Johnson về việc tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12 do tiến trình Brexit đang rơi vào bế tắc. Theo ông Johnson, quốc hội mới sẽ nhận một nhiệm vụ là thực hiện ý chí của người dân và hoàn thành tiến trình Brexit. 

Việc giải tán Quốc hội hiện tại có nghĩa là toàn bộ Hạ viện và Thượng viện đều chấm dứt hoạt động. Theo Đạo luật Quốc hội Anh năm 2011, Quốc hội nước này phải được bầu cử lại 5 năm một lần và việc giải tán Quốc hội phải diễn ra 25 ngày trước cuộc tổng tuyển cử. 

Thông thường, một Phát ngôn viên mới của Hạ viện cũng được bầu cùng với Hạ viện. Theo đó, Phát ngôn viên mới của Hạ viện đã được bầu là ông Lindsay Hoyle, người vào tháng 9 đã thay thế người tiền nhiệm John Bercow và thông qua các đạo luật cho cuộc tổng tuyển cử sớm của quốc hội.

Quốc hội mới sẽ được bầu vào ngày 12/12 tới. Theo trang Independent, các đối thủ nặng ký ở Quốc hội Anh như Ken Clarke, Nicholas Soames, Justine Greening và Owen Smith sẽ không tham gia ứng cử trong cuộc bầu cử này.

Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Anh vào tháng 12 kể từ năm 1923. Giới quan sát nhận định với nhiều biến động trên chính trường Anh thời gian qua vì vấn đề Brexit thì khó có thể dự đoán bên nào sẽ giành thế đa số.

(Theo doisongphapluat.com)

Các tin khác
Khai thác dầu đá phiến tại California, Mỹ

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tiến trình chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đưa nước Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi thỏa thuận toàn cầu này.

Hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Myanmar. (Ảnh minh họa)

13 người chết và 25 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên quan đến hai xe buýt nhanh tại vùng Mandalay, miền Trung Myanmar ngày 5/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Dallas, Texas.

Mỹ đã chính thức thông báo tới Liên Hợp Quốc (LHQ) việc rút khỏi Hiệp định Paris, khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới này trở thành nước duy nhất đứng ngoài thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc triển lãm nhập khẩu quốc tế thường niên ở Thượng Hải ngày 5/11/2019.

Theo Ông Tập Cận Bình, các rào cản thương mại toàn cầu sẽ phải được dỡ bỏ và các nước cần duy trì các nguyên tắc thương mại đa phương cơ bản trong khi kiên quyết chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục