Thủ tướng Ba Lan thành lập chính phủ mới sau chiến thắng áp đảo

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/11/2019 | 8:53:00 AM

Nội các sắp tới được cho là sẽ nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Andrzej Duda và vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội do PiS chiếm đa số.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu tại Hội nghị của đảng Pháp luật và Công lý tại Chelm, miền Đông nước này.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu tại Hội nghị của đảng Pháp luật và Công lý tại Chelm, miền Đông nước này.

Ngày 9/11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (thuộc đảng Pháp luật và Công lý - PiS) đã công bố thành phần Nội các mới, sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 vừa qua.

Thủ tướng Morawiecki cho biết thành phần trong Chính phủ mới sẽ là sự tiếp nối của nội các hiện tại.

Sự thay đổi lớn trong thành phần Nội các là việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Tadeusz Kościński làm Bộ trưởng, thay thế ông Jerzy Kwieciński, người sẽ rời khỏi Chính phủ. Các vị trí bộ trưởng chủ chốt khác như Quốc phòng, Tư pháp, Nông nghiệp và Đối ngoại không thay đổi.

PiS đã giành được hơn 43% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 13/10 vừa qua và có đa số 240 ghế trong Quốc hội gồm 460 thành viên. Do đó, đảng này có thể cầm quyền độc lập trong 4 năm tới.

Nội các sắp tới được cho là sẽ nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Andrzej Duda và vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội do PiS chiếm đa số. Quốc hội mới của Ba Lan sẽ được triệu tập ngày 12/11 tới.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục