Nhật, Mỹ phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2019 | 4:33:29 PM

Thủ tướng Nhật Bản và lãnh đạo quân đội Mỹ cùng phản đối hành vi của Trung Quốc thay đổi hiện trạng tại khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông.

Ông Abe (bìa phải) và ông Milley.
Ông Abe (bìa phải) và ông Milley.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (12/11) đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Mark Milley đang ở thăm Nhật Bản. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Liên quan đến những hành vi của Trung Quốc gần đây tại khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông, hai bên đã thống nhất quan điểm cùng tỏ ý lo ngại sâu sắc và phản đối hành vi thay đổi hiện trạng đơn phương của nước này tại khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ bởi khu vực Ấn Độ Dương tự do.

Hai bên cũng đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác 3 bên giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc trong vấn đề yêu cầu Triều Tiên thực hiện phá bỏ hoàn tàn và có kiểm chứng đối với hạt nhân và tên lửa.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, ông Mark Milley đã cảm ơn Nhật Bản việc xem xét phái lực lượng phòng vệ sang khu vực Trung Đông. Ông cũng cho biết sẽ trao đổi với phía Hàn Quốc về việc nước này chấm dứt Hiệp định Đảm bảo Thông tin Quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản, mong muốn Hiệp định này giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ được nối lại.

Trước đó, Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, ông Koji Yamazaki đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, ông Mark Milley. Tại cuộc hội đàm hai bên trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng trong đó có vấn đề liên quan đến hành động đơn phương của Trung Quốc xâm phạm khu vực Biển Đông và Hoa Đông, hợp tác giữa Nhật-Mỹ hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, hợp tác quân đội giữa hai nước trong thời gian tới…

(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục