Malaysia muốn tất cả bằng chứng về MH17 phải được công bố

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/11/2019 | 2:22:48 PM

Malaysia sẽ không đưa ra quyết định đổ lỗi cho bất cứ bên nào chừng nào tất cả bằng chứng còn chưa được điều tra.

Malaysia muốn tất cả bằng chứng về MH17 phải được công bố.
Malaysia muốn tất cả bằng chứng về MH17 phải được công bố.

Malaysia quyết tâm công bố tất cả bằng chứng trong vụ tai nạn máy bay Boeing MH17 gần Donetsk năm 2014 - Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết.

"Chúng tôi chia sẻ quan điểm về vấn đề MH17. Malaysia xác định, chúng tôi muốn xem tất cả các chi tiết, bằng chứng đã được công bố, và muốn để bất kỳ bên nào liên quan cũng có thể có cơ hội xem xét các bằng chứng này như một phần của cuộc điều tra” - ông Saifuddin nói sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định đổ lỗi cho bên này hay bên kia chừng nào tất cả các bằng chứng còn chưa được điều tra. Đó là điều hiển nhiên” - Ngoại trưởng Malaysia lưu ý.

Trước đó, tháng 6/2019, Nhóm điều tra chung quốc tế (JIT, hay còn gọi là SSG) nêu tên 4 nghi phạm liên quan đến sự cố của chuyến bay MH17: gồm 3 công dân Nga có tên Igor Girkin (Strelkov), Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov và 1 công dân Ukraine Leonid Kharchenko.

Bộ Ngoại giao Nga khi đó tuyên bố rằng, Moscow "tiếp tục đặt ra câu hỏi về chất lượng làm việc của SSG, đồng thời quan ngại về sự không công bằng và phiến diện trong quá trình điều tra”. "Tuy nhiên, LB Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ điều tra để xác định nguyên dân chính xác dẫn đến thảm họa MH17, cũng như đưa thủ phạm thực sự của vụ việc ra trước công lý” - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines với mã hiệu MH17, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, rơi ngày 17/7/2014 gần Donetsk. Trên chuyến bay có 298 người, tất cả đều thiệt mạng. Kiev cáo buộc lực lượng dân quân Donbass gây ra thảm họa, nhưng dân quân Donbass lại khẳng định rằng, mình không có loại vũ khí có thể hạ máy bay ở độ cao như vậy.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục