Đàm phán thương mại Mỹ - Trung vẫn đang bế tắc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 8:54:30 AM

Hai bên vẫn đang bế tắc trong việc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và nếu không có tiến triển, Mỹ dự kiến sẽ áp thuế bổ sung đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 15/12.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/12 cho biết, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đang tìm cách đạt được một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, nhằm chấm dứt cuộc thương chiến kéo dài 17 tháng qua.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh hiện vẫn chưa rõ khi nào Mỹ và Trung Quốc mới ký được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 5/12 cũng cho biết, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn đang diễn ra theo lộ trình.

Theo ông Mnuchin, các phó trưởng đoàn đàm phán hai bên có cuộc điện đàm ngày 5/12 và đang nỗ lực tiến tới một thỏa thuận, tuy nhiên Mỹ không bị ràng buộc bởi một hạn chót nào.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/12 cho biết, các biện pháp thuế quan của Mỹ phải được dỡ bỏ nếu hai nước muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tạm thời.

Hiện hai bên vẫn đang bế tắc trong việc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và nếu không có tiến triển trong đàm phán, Mỹ dự kiến sẽ áp thuế bổ sung đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 15/12.

(Theo VOV)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục