Máy bay Chile chở 38 người mất tích trên đường đến Nam cực

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2019 | 1:59:38 PM

Chiếc máy bay C-130 Hercules rời căn cứ không quân Chabunco phía nam Chile lúc 4 giờ 55 chiều 9-12 (giờ địa phương) và mất liên lạc hơn một tiếng sau đó.

Máy bay C-130 Hercules tại căn cứ không quân Tổng thống Eduardo Frei Montalva năm 2004.
Máy bay C-130 Hercules tại căn cứ không quân Tổng thống Eduardo Frei Montalva năm 2004.

Máy bay quân sự C-130 Hercules của Chile chở 38 hành khách và phi hành đoàn được báo mất tích vào khoảng 6 giờ chiều 9-12, theo báo The New York Times.

Không quân Chile cho biết máy bay mất tích khi đang vận chuyển các thành viên phi hành đoàn đến căn cứ không quân Tổng thống Eduardo Frei Montalva. Đây là một tiền đồn quan trọng của Chile ngoài khơi bán đảo Nam Cực.

Trên máy bay có 17 thành viên phi hành đoàn và 21 hành khách. Chuyến bay đến căn cứ tại Nam cực với mục đích kiểm tra đường ống nổi tại căn cứ và làm công tác bảo trì tại các cơ sở khác. 

Máy bay C-130 Hercules rời căn cứ không quân Chabunco ở Punta Arenas (gần mũi phía nam Chile) lúc 4 giờ 55 chiều và mất liên lạc vô tuyến hơn 1 tiếng sau đó. 

Theo đài RT, hiện các máy bay quân sự Chile đang được điều động tìm kiếm vị trí của C-130 Hercules. Hiện vẫn chưa xác định được tình trạng chính xác của máy bay. 

(Theo PLO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục