Mỹ: Đâm xe liên hoàn khiến ít nhất 65 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/1/2020 | 9:27:40 AM

Một chiếc xe buýt tại Mỹ đã lao từ trên đồi xuống và gây nên một vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 65 người thương vong và khiến tuyên quốc lộ phải đóng cửa mọi hướng

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Giới chức bang Pennsylvania (Mỹ) và các nguồn tin bệnh viện cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương khi một chiếc xe buýt mất kiểm soát lao từ trên đồi xuống, gây ra một phản ứng dây chuyền liên quan đến 3 xe tải và một xe khách.

Vụ việc xảy ra ngày 5/1 ở khu vực đường quốc lộ nối giữa các tiểu bang, cách thành phố Pittsburgh khoảng 50km. Tuyến quốc lộ này đã phải đóng cửa mọi hướng đến tối cùng ngày.

Những người bị thương có độ tuổi từ 7-67, trong số này có 2 người trong tình trạng nguy kịch, và có nhiều người bị hoảng loạn do sang chấn tinh thần. Những người thiệt mạng hiện chưa được nhận dạng.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Cảnh sát bang Pennsylvania, Stephen Limani cho biết chiếc xe buýt trên do công ty lữ hành Z & D Tours, có trụ sở tại New Jersey, vận hành. Vụ việc xảy ra khi xe đang trên đường từ Rockaway (New Jersey) đi Cincinnati, bang Ohio. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng loạt xe đâm nhau dọc đường quốc lộ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc và theo ông Limani, có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để điều tra. Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo đã cử một đội hơn 10 chuyên gia đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, nhà chức trách cho biết hiện còn quá sớm để xác định có phải thời tiết là một nhân tố gây ra vụ này. Một số nhân chứng cho biết đã có mưa tại khu vực trên.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục