Campuchia: Kỷ niệm 41 năm Ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/1/2020 | 2:11:17 PM

Lễ Chiến thắng năm nay được tổ chức tại khắp các tỉnh thành của đất nước Chùa Tháp và bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen sẽ được truyền trực tiếp đến người dân trên cả nước.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin sẽ chủ trì buổi lễ.
Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin sẽ chủ trì buổi lễ.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 7/1, dự kiến sẽ có hàng chục nghìn người tham dự Lễ Chiến thắng kỷ niệm 41 năm Ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979-7/1/2020) được tổ chức tại Đảo Koh Pich, thủ đô Phnom Penh.

Trả lời phỏng vấn Khmer Times, người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, ông Sok Eysan cho biết Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin sẽ chủ trì buổi lễ; và Ban tổ chức đã chuẩn bị 60.000 ghế ngồi cho người tham dự.

Theo ông Sok Eysan, Lễ Chiến thắng năm nay được tổ chức tại khắp các tỉnh thành của đất nước Chùa Tháp và bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen sẽ được truyền trực tiếp đến người dân trên cả nước, trong đó thông điệp của Thủ tướng sẽ nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế, hòa bình, chính sách biên giới và chính sách đối ngoại của Campuchia.

Người phát ngôn CPP khẳng định Chính phủ do CPP lãnh đạo đã đưa đất nước Campuchia giành được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng nếu không có chiến thắng 7/1/1979, đất nước Campuchia sẽ không có được kết quả như ngày nay.

Dưới chế độ Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1979, khoảng 1,7 triệu người dân Campuchia đã thiệt mạng vì lao động khổ sai, dịch bệnh và bị hành quyết. Chiến thắng 7/1/1979 đã giải phóng người dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục