Giẫm đạp tại đám tang tướng Iran, 83 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/1/2020 | 5:17:05 PM

Đám đông đưa tiễn tại đám tang Tướng Qasem Soleimani đã giẫm đạp nhau đến chết.

Vụ giẫm đạp đã xảy ra ở Kerman, quê hương của Tướng Qassem Soleimani.
Vụ giẫm đạp đã xảy ra ở Kerman, quê hương của Tướng Qassem Soleimani.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết đã có 35 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra trong đám tang Tướng Qasem Soleimani, hãng thông tấn AP đưa tin.

Đài truyền hình cho biết vụ giẫm đạp đã xảy ra ở Kerman, quê hương của Tướng Qassem Soleimani, khi lễ tang đang diễn ra hôm 7-1. 

Trước đó, khoảng 1 triệu người dân ở thủ đô Tehran đã đổ ra tất cả con đường chính ở khu vực đám rước linh cữu Tướng Qasem Soleimani đi qua để đưa tiễn vị tướng.

Tướng Qasem Soleimani bị Mỹ sát hại trong một cuộc không kích của ở Baghdad, Iraq hôm 3-1. Thi thể của ông sau đó đã được đưa về Iran để cử hành quốc tang. Ông Soleimani sẽ được chôn cất tại quê nhà Kerman vào sáng 7-1.

(Theo PLO)

Các tin khác
Một máy bay lao xuống sân vận động, chiếc còn lại rơi tại khu vực bể bơi của căn cứ Lumut.

Theo Reuters, hai trực thăng gặp nạn thuộc về hải quân Malaysia, sự cố xảy ra khi phi đội đang bay huấn luyện duyệt binh.

Nga sẽ tiến hành các biện pháp "cần thiết" để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân.

Du khách có thể không cần trình hộ chiếu khi đến sân bay Changi trong thời gian tới.

Sân bay Changi sắp áp dụng hệ thống tự động nhập cảnh bằng công nghệ sinh trắc học. Điều này giúp tất cả du khách không mất thời gian trình hộ chiếu khi nhập cảnh.

Một khách sạn ở Hoa Liên nghiêng sau trận động đất ngày 23/4.

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, xảy ra liên tiếp ở khu vực bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 22/4 và sáng 23/4, khiến các tòa nhà ở thủ phủ Đài Bắc rung lắc, cơ quan khí tượng của hòn đảo cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục