Máy bay Ukraine chở 180 người rơi ở Iran

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/1/2020 | 2:10:14 PM

Theo AP, sáng nay -8/1/2020, một chiếc Boeing 737 của Ukraine chở 180 hành khách và phi hành đoàn đã bị rơi khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini của Iran.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo hãng thông tấn Iran ISNA, nguyên nhân được cho là có thể do sự cố kỹ thuật. Nguồn tin trên cho hay, chiếc máy bay rơi khi đang thực hiện hành trình đi Kiev (Ukraine).

 Theo The Economic Times, đây là chiếc máy bay được vận hành bởi hãng hàng không Ukraine International Airlines.

Trong khi đó, Daily mail cho biết, chiếc máy bay gặp nạn mang số hiệu PS 752 cất cánh vào lúc 6h14’ (giờ địa phương) và đã rơi 3 phút sau đó.

Dữ liệu cuối cùng được ghi nhận cho thấy, chiếc máy bay đã đạt đến độ cao khoảng hơn 2.500m.

Một vài nhân chứng mô tả chiếc máy bay bốc cháy ngay trên bầu trời trong một vụ nổ lớn trước khi rơi xuống.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, chiếc máy bay gần như vỡ vụn và khó xảy ra khả năng có người sống sót sau vụ tai nạn.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục