Ông Mikhail Mishustin chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/1/2020 | 11:03:28 AM

RIA Novosti đưa tin, ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Nga.

Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Kremlin.
Tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Kremlin.

"Theo mục A, Điều 83 của Hiến pháp Liên bang Nga, bổ nhiệm ông Mishustin Mikhail Vladimirovich làm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký”, tài liệu viết.

Ngày 16/1, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã đồng ý với Tổng thống Nga về việc bổ nhiệm ông Mishustin làm Thủ tướng. 383 nghị sĩ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Mishustin, trong đó có 41 bỏ phiếu trắng.

Ông Mishustin cảm ơn Duma Quốc gia vì đã ủng hộ ông đảm nhiệm chức vụ thủ tướng, ông hứa sẽ giữ liên lạc với Duma Quốc gia và báo cáo tình hình lập nội các mới.

Phát biểu trước các đại biểu Quốc hội, ông Mishustin nói rằng cần lấy lại niềm tin đã mất giữa chính phủ và doanh nghiệp, nếu có "vướng mắc” cần phải tìm hiểu và đưa ra hướng giải quyết.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới trước đó, ông Mishustin bày tỏ đã sẵn sàng cho công việc tiếp theo trong chính phủ. Trong số các ưu tiên của công việc cần làm ở chức Thủ tướng, ông Mishustin nêu lên các dự án quốc gia và nền kinh tế kỹ thuật số, cũng như việc thực hiện thông điệp của Tổng thống.

"Ưu tiên là nền kinh tế kỹ thuật số và tập trung vào các dự án quốc gia” ông Mishustin nói.

Trước đó, ngày 15/1, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố từ chức và toàn bộ chính phủ sẽ giải thể vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang năm 2020. Sau đó, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cử người đứng đầu Cơ quan Thuế Liên bang Nga Mikhail Mishustin, vào chức vụ Thủ tướng Nga thay thế ông Dmitry Medvedev.

(Theo infornet)

Các tin khác
Núi lửa Ruang phun trào dữ dội

Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia (PVMBG) ban bố cảnh báo sóng thần sau hàng loạt vụ phun trào kèm theo tro bụi nóng ở ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi. Hàng nghìn người dân đang tiếp tục sơ tán.

Người dân tỉnh Koh Kong (Campuchia) tại lễ té nước Songkran mừng năm mới truyền thống.

Đất nước và nhân dân Campuchia vừa vui đón mùa Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào Năm mới) 2024 trong không khí an vui, gắn với các nghi thức truyền thống và những sự kiện Songkran đón năm mới sôi động tại khắp các địa phương ở quốc gia Đông Nam Á này.

Đường phố Dubai ngập trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel có một phần không nhỏ lỗi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục