Greta Thunberg được đề cử giải Nobel Hòa bình 2020

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/2/2020 | 2:35:33 PM

Nhà hoạt động môi trường Thunberg hôm qua được hai nghị sĩ Thụy Điển Holm và Svenneling đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2020.

Greta Thunberg trong một cuộc họp báo ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 31/1.
Greta Thunberg trong một cuộc họp báo ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 31/1.

Jens Holm và Hakan Svenneling, hai nghị sĩ thuộc đảng cánh tả Thụy Điển, cho rằng Thunberg, 17 tuổi, đã "hoạt động tích cực để khiến các chính trị gia nhận thức rõ về cuộc khủng hoảng khí hậu", khẳng định "việc hướng tới việc giảm lượng khí thải và tuân thủ Hiệp định Paris là một hành động đem lại hòa bình".

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được 195 nước, trong đó có Mỹ, thông qua tại Pháp hồi tháng 12/2015. Các quốc gia nhất trí cắt giảm lượng khí CO2 và khí thải khác từ đốt nhiên liệu hóa thạch, nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút khỏi hiệp định vào tháng 6/2017.

Các đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2020 được đệ trình vào ngày 1/2. Ủy ban Nobel Na Uy chưa bình luận về các đề cử.

Thunberg từng được đề cử cho giải Nobel Hòa bình 2019, nhưng giải thưởng danh giá cuối cùng đã thuộc về Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed vì những đóng góp cho hòa bình với nước láng giềng Eritrea.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng rất quan tâm tới giải thưởng danh giá này. Ông chủ Nhà Trắng hồi tháng 9 năm ngoái tuyên bố nếu Nobel Hòa bình là giải thưởng được bầu chọn công bằng thì ông là một trong những người xứng đáng nhất. 

Trump hồi tháng 1 cho biết đã bị "nẫng tay trên" giải Nobel Hòa bình và cho rằng ông đã tạo ra thỏa thuận chấm dứt xung đột cho Ethiopia, nhưng người đoạt giải lại là Thủ tướng Ahmed.

Thunberg năm ngoái được tạp chí Time vinh danh là "Nhân vật của năm" và được nhiều người nổi tiếng như tài tử Leonardo DiCaprio, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Thunberg chưa có hoạt động thiết thực nào để bảo vệ môi trường, chỉ đưa ra những thông điệp cực đoan và gieo rắc hoang mang.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục