Tổng Thư ký LHQ công bố các ưu tiên hành động trong năm 2020

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/2/2020 | 9:15:20 AM

Trong năm 2020, Liên hợp quốc sẽ tập trung các nỗ lực nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn này và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa ngoại giao vì hòa bình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Ngày 4/2, tại trụ sở Liên hợp quốc tại thành phố New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có buổi họp báo đầu năm thường niên nhằm đưa ra thông điệp về các vấn đề ưu tiên của tổ chức này trong năm 2020.

Đó là tập trung tìm kiếm giải pháp cho các căng thẳng chính trị, đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng cường sự phối hợp giữa Liên hợp quốc và các thể chế đa phương khác.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại New York, điểm lại những kết quả nổi bật nhất của Liên hợp quốc trong năm 2019, Tổng Thư ký Guterres cho rằng Liên hợp quốc đã đi đúng hướng trong việc tìm giải pháp cho một số điểm nóng.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đã nhận thấy những dấu hiệu của sự xuống thang và những tiến triển đạt được. Tất cả đã thay đổi."

Tuy nhiên, người đứng đầu Liên hợp quốc cũng phải thừa nhận một thực tế là tình trạng căng thẳng ở một số nơi đang leo thang trở lại, từ Libya cho tới Yemen, Syria và nhiều nơi khác nữa.

Bất ổn gia tăng và những căng thẳng địa chính trị không thể dự đoán trước đã tạo thành "những cơn gió điên cuồng" càn quét toàn cầu, sẵn sàng bùng phát bất cứ khi nào do nguy cơ tính toán sai lầm.

Trong khi đó, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đang ngày càng bị phớt lờ, thậm chí trước khi văn bản còn chưa "ráo mực."

Người đứng đầu Liên hợp quốc chỉ ra rằng tất cả các vấn đề đều có mối liên kết, ràng buộc với nhau. Từ việc kinh tế đi xuống kéo theo nạn đói nghèo dai dẳng, bất ổn gia tăng ảnh hưởng đến đầu tư, quản trị yếu kém tạo điều kiện cho những phần tử khủng bố trỗi dậy, chiếm lĩnh những khoảng trống quyền lực...

Vì vậy, trong năm 2020, Liên hợp quốc sẽ tập trung các nỗ lực nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn này và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa ngoại giao vì hòa bình.

Ông Guterres cũng thông báo sẽ tham sự Hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi (AU) vào cuối tuần tới tại Addis Ababa, với hy vọng đây sẽ là cơ hội để thảo luận các nỗ lực nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột cũng như giải quyết một loạt các thách thức toàn cầu.

Liên quan đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng cho rằng vòng luẩn quẩn từ việc phát thải khí carbon gây hiện tượng ấm lên toàn cầu, dẫn tới băng tuyết tan chảy khiến mực nước biển dâng cao, đe dọa các thành phố và vùng đồng bằng duyên hải, khiến cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng hơn.

Dù nhận thức đã thay đổi và các chương trình hành động của chính phủ các nước và khu vực tư nhân đã gặt hái một số kết quả nhưng thách thức vẫn còn nhiều, trong đó nổi bật vẫn là vấn nạn lạm dụng nhiên liệu hóa thạch.

Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia, đặt biệt là những nước thải phát khí carbon hàng đầu thế giới, cần phải cam kết mạnh hơn nữa, cả về tuyên bố lẫn tài chính, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và các hội nghị lớn trong năm 2020, nhất là Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tổ chức tại Anh, sẽ là cơ hội để hành động.

Đề cập với việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, ông Guterres cho biết sẽ tiếp tục các nỗ lực để phá vỡ vòng luẩn quẩn giữa đói nghèo và bất bình đẳng để thiết lập một quá trình toàn cầu hóa công bằng không để ai bị tụt lại phía sau.

Liên hợp quốc đã đề ra Thập kỷ Hành động để hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững và khi một mục tiêu đạt được tiến triển thì có thể thúc đẩy các mục tiêu khác, ông Guterres nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng cho biết trong bối cảnh thách thức ngày càng gia tăng trên tất cả các lĩnh vực thì vai trò của các thể chế đa phương đang cần thiết hơn bao giờ hết và phải được điều chỉnh theo những thách thức của thế kỷ 21.

Ông Guterres cam kết tiếp tục các nỗ lực để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đa phương khác trong giải quyết các vấn nạn toàn cầu.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Ông Maris Sangiampongsa, nhà ngoại giao kỳ cựu Thái Lan.

Ngày 1/5, Công báo Hoàng gia (Royal Gazette) Thái Lan đưa tin, ông Maris Sangiampongsa đã chính thức được Nhà vua nước này phê chuẩn làm Ngoại trưởng mới của xứ sở chùa vàng.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Argentina tại Buenos Aires.

Ngày 30/4, Hạ viện Argentina đã thông qua một dự luật mới cho phép Tổng thống có quyền lập pháp, thúc đẩy đơn giản hóa các hoạt động cơ quan Nhà nước và tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ oanh tạc của Israel xuống thành phố Rafah, miền Nam Dải Gaza, ngày 19/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 29/4, tại phiên thảo luận với chủ đề "Trung Đông đang trong tình trạng căng thẳng" bên lề cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập là giải pháp duy nhất cho sự nghiệp của người Palestine.

Ảnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên màn hình trong cuộc vận động tranh cử cho ông Trump ở Green Bay, Wisconsin hôm 2/4.

Trong số hơn 70 cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm "siêu bầu cử" 2024, cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ được dự đoán là sự kiện lớn nhất, thu hút sự quan tâm chú ý nhất của thế giới, không chỉ vì đây là cuộc bầu cử có thể làm thay đổi lãnh đạo tại một siêu cường đứng đầu thế giới, mà còn bởi kết quả của nó sẽ có thể ảnh hưởng tới cục diện chính trị, kinh tế toàn cầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục