UAE cấp phép vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/2/2020 | 10:02:56 AM

Giấy phép vận hành lò phản ứng thứ nhất của nhà máy điện hạt nhân Barakah đã được cấp cho Công ty Năng lượng Nawah trong vòng 60 năm.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở gần al-Hamra, phía tây Abu Dhabi, UAE.
Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở gần al-Hamra, phía tây Abu Dhabi, UAE.

Phó Chủ tịch Cơ quan Quản lý hạt nhân Các Tiểu vương quốc Arab Tthống nhất (UAE) Hamad Al-Kaabi ngày 17/2 thông báo quốc gia này đã cấp phép hoạt động cho lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong thế giới Arab, qua đó mở đường cho quá trình vận hành chính thức vào cuối năm nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Abu Dhabi, ông Al-Kaabi cho hay giấy phép vận hành lò phản ứng thứ nhất của nhà máy điện hạt nhân Barakah đã được cấp cho Công ty Năng lượng Nawah trong vòng 60 năm.

Trên cơ sở đó, Nawah có thể bắt đầu vận hành thương mại thử nghiệm tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của thế giới Arab trong một vài tháng tới.

Khi hoàn thiện, nhà máy Barakah sẽ có 4 lò phản ứng với tổng công suất 5.600MW.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed tuyên bố đây là một chương mới trên hành trình phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình của UAE, thông qua việc cấp phép hoạt động cho lò phản ứng thứ nhất của nhà máy điện hạt nhân Barakah.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah do Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) xây dựng, từng dự kiến khai trương vào năm 2017 nhưng quá trình khởi động lò phản ứng hạt nhân đầu tiên nhiều lần bị trì hoãn trong thời gian qua.

Hiện công tác xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai cũng đã hoàn tất 95% tiến độ và đã sẵn sàng để được Cơ quan Quản lý hạt nhân UAE cấp phép.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục