Thủ tướng Hàn Quốc nhận trách nhiệm vì để bùng phát dịch COVID-19

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/2/2020 | 8:30:20 AM

Ngày 22/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố nhận trách nhiệm khi để xảy ra bùng phát dịch COVID-19 tại nước này.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun.
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun.

Dịch bệnh COVID-19 đã lan ra 17 tỉnh, thành ở quốc gia này, 433 người đã nhiễm COVID 19. Thủ tướng Chung Sye-kyun kêu gọi người dân Hàn Quốc không nên quá sợ hãi nhưng cần tuân theo các quy tắc để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Cũng trong ngày 22/2, hãng sản xuất điện tử Samsung đã đóng cửa tạm thời một tổ hợp nhà máy tại thành phố Gumi, sau khi một nhân viên làm việc tại đây nhiễm COVID-19. Hiện tất cả những người từng tiếp xúc với nhân viên nói trên đều đang tự cách ly nhằm phòng ngừa virus lây lan.
(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục