Pháp cấm các hoạt động thể thao ngoài trời vào ban ngày

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2020 | 8:56:25 AM

Ngày 7/4, chính quyền Thủ đô Paris ban hành lệnh cấm các hoạt động thể thao cá nhân ngoài trời vào ban ngày khi vẫn có nhiều người bỏ qua quy định đóng cửa chống dịch.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp lên hơn 8.900 người
Số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp lên hơn 8.900 người

Các hoạt động thể thao cá nhân ngoài trời sẽ bị cấm từ 10h - 19h hàng ngày. Theo quy định đóng cửa toàn quốc có hiệu lực từ ngày 17/3, người dân chỉ có thể ra khỏi nhà vì các mục đích thiết yếu, trong đó có việc đi bộ hoặc tập thể dục một mình. 

Tuy nhiên, với thời tiết nắng ấm vào những ngày cuối tuần, vẫn rất nhiều người dân Paris chạy, đi bộ, thậm chí tụ tập thành nhóm... bất chấp các mức phạt đối với những người vi phạm quy định này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, dịch bệnh COVID-19 ở Pháp đang ở trong tình trạng tồi tệ. Số bệnh nhân phải chăm sóc tích cực đang gia tăng. Theo ông Veran, việc đóng cửa đất nước sẽ còn phải kéo dài nếu cần thiết. 

Pháp vừa trải qua ngày có số ca tử vong cao nhất với 833 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên hơn 8.900 người. Số ca nhiễm là hơn 98.000 người.

(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục