Động đất 5,8 độ làm rung chuyển đảo Bắc của New Zealand

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2020 | 9:13:43 AM

Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra ở ngoài khơi với tâm chấn ở độ sâu 37 km, gần thành phố Levin, cách thủ đô Wellington 90km về phía Bắc.

Sáng 25/5, một trận động đất có độ lớn 5,8 đã làm rung chuyển đảo Bắc của New Zealand.

Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra ở ngoài khơi với tâm chấn ở độ sâu 37km, gần thành phố Levin, cách thủ đô Wellington 90km về phía Bắc.

Cảnh sát New Zealand cho hay trận động đất đã không gây thiệt hại về người và của. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Tuy nhiên, trận động đất kéo dài trong 30 giây này đã khiến người dân tại thủ đô Wellington hoảng hốt.

New Zealand nằm ở "Vành đai Lửa" của Thái Bình Dương, nơi các mảng địa chất thường va chạm và dẫn đến 15.000 trận động đất mỗi năm, song chỉ có khoảng 100-150 trận động đất đủ mạnh để có thể cảm nhận được.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục