Mỹ: Thủ đô Washington DC chính thức mở cửa trở lại từ 0h01 ngày 29/5

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/5/2020 | 9:57:10 AM

Washington DC là địa phương cuối cùng của Mỹ mở trở lại sau một thời gian đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Washington DC, Mỹ ngày 23/5/2020.
Người dân di chuyển trên đường phố tại Washington DC, Mỹ ngày 23/5/2020.

Quyết định dỡ bỏ lệnh ở nhà được đưa ra sau khi thủ đô Washington DC có số ca nhiễm COVID-19 giảm liên tục trong 14 ngày. 

Trong giai đoạn 1 mở cửa trở lại, người dân không còn bị giới hạn phải ở trong nhà nhưng vẫn được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người ngoài gia đình, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hay không tập trung theo nhóm quá 10 người. Trước Washington DC, tất cả 50 bang của Mỹ đã mở cửa ở các mức độ khác nhau.

Bà Murieal Bower - Thị trưởng Washington DC, Mỹ khuyến nghị: "Chúng ta sẽ bước vào giai đoạn 1 mở cửa trở lại. Tôi muốn nói rõ rằng, mở cửa như thế có thể khiến có thêm người bị nhiễm COVID-19 vì mọi người sẽ di chuyển nhiều hơn trong cộng đồng, vậy nên mỗi người chúng ta cần có trách nhiệm bảo vệ mình và bảo vệ người khác".

Mở cửa trở lại, các nhà hàng được phục vụ khách ăn tại chỗ ở ngoài trời, mỗi bàn không quá 6 người, các bàn cách nhau tối thiểu 2 mét. Các cửa hàng cắt tóc, làm tóc chỉ được phục vụ khách theo lịch hẹn trước. Các cửa hàng bán đồ không thiết yếu sẽ được cung cấp dịch vụ giao hàng ở ngoài cửa, khách hàng không được phép vào trong. Một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu khác như phòng tập gym, yoga, cửa hàng làm móng, quần áo, hoa tươi, rạp hát, bảo tàng, quán bar, hộp đêm… về cơ bản vẫn phải tiếp tục đóng cửa.

Khi lệnh ở nhà được dỡ bỏ, những sân tennis hay các sân golf, công viên có các đường chạy sẽ được hoạt động trở lại nhưng sân chơi công cộng, bể bơi công cộng, các trung tâm văn hóa thì chưa. Thành phố cũng chưa cho phép chơi các môn thể thao tiếp xúc trực tiếp như bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục.

Vào ngày 1/7 tới, Washington DC sẽ có hướng dẫn về việc mở cửa và hoạt động của các trường đại học trên địa bàn.

(Theo VTV)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục