Phần Lan nới lỏng hạn chế đi lại với nhiều nước trên thế giới

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/7/2020 | 2:39:22 PM

Từ 13/7 tới, Phần Lan gỡ bỏ tất cả các hạn chế đi lại đối với 17 nước châu Âu, đồng thời cho phép đi lại một số nước ở các châu lục khác đối với các chuyến công tác và các chuyến đi cấp thiết.

Người dân sử dụng mặt nạ phòng hộ ngừa dịch COVID-19 tại Vantaa, Phần Lan ngày 1/4 vừa qua.
Người dân sử dụng mặt nạ phòng hộ ngừa dịch COVID-19 tại Vantaa, Phần Lan ngày 1/4 vừa qua.

Phần Lan gỡ bỏ tất cả các hạn chế đi lại đối với 17 nước châu Âu, đồng thời cho phép đi lại một số nước ở các châu lục khác đối với các chuyến công tác và các chuyến đi cấp thiết.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/7 tới.

Theo quyết định công bố ngày 8/7, đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Phần Lan cho phép các chuyến công tác và các chuyến đi cấp thiết qua lại Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Thái Lan và Hàn Quốc.

Phần Lan cũng áp dụng tương tự với Gruzia và một số nước ở châu Phi và Nam Mỹ.

Giải thích về quyết định này, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Maria Ohisalo cho biết những nước nêu trên có tỷ lệ mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hằng ngày không quá 8/100.000 người trong 2 tuần trước đây.

Từ ngày 13/7 tới, Phần Lan bãi bỏ tất cả kiểm soát biên giới đối với người đến từ các nước Áo, Bỉ, Đức, Hy Lạp, Hungary, Italy Liechtenstein, Malta, Hà Lan, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ.

Phần Lan cũng sẽ bãi bỏ tất cả các hạn chế đi lại với Cyprus, Ireland, Andorra, San Marino và Vatican.  Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì các hạn chế và khuyến cáo cách ly 14 ngày đối với người đến từ 12 nước châu Âu; trong đó có Tây Ban Nha, Anh, Pháp...

Tại Nga - quốc gia có số mắc COVID-19 nhiều thứ 4 thế giới (trên 700.000 ca), sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ, chính quyền thành phố Moskva quyết định cho phép mở cửa trở lại các rạp hát từ ngày 1/8 tới sau 4 tháng đóng cửa.

Tuy nhiên, các rạp hát vẫn phải đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, chỉ được phép đón 50% lượng khách so với sức chứa của khán phòng.

Tại Anh, chính quyền xứ Scotland vẫn duy trì quy định người từ Tây Ban Nha và Serbia khi đến Scotland phải tự cách ly, mặc dù chính phủ Anh trước đó đã hủy bỏ quy định cách ly đối với người từ 59 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Tây Ban Nha, đến Vương quốc Anh.

Trong khi đó, Chính phủ Slovenia ngày 8/7 quyết định cấm tụ tập đông từ 10 người trở lên tại nơi công cộng, thay cho quy định từ 50 người trước đó, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tuy nhiên, những sự kiện thể thao có tới 500 người tham dự vẫn có thể được tổ chức nếu được Viện Y tế quốc gia chấp thuận.

Trước tình tình trạng số ca nhiễm mới gia tăng sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch, nhiều nước đang rất thận trọng, thậm chí áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Serbia đã tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô Belgrade từ ngày 10-13/7 tới, cấm tụ tập trong không gian kín từ 5 người trở lên và các hoạt động ngoài trời nếu không đảm bảo giãn cách 2m.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục