Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp ở Darfur

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/7/2020 | 4:04:11 PM

Chính phủ Sudan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Darfur do các cuộc xung đột và bất ổn bùng phát.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Sudan.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Sudan.

Bất ổn leo thang khi nhiều người biểu tình yêu cầu cải thiện các điều kiện an ninh. Những cuộc đối thoại hòa bình bắt đầu ở các thành phố và thị trấn trên khắp Darfur và các khu vực khác của Sudan để phản đối sự hiện diện của các lực lượng dân quân vũ trang.

Liên minh châu Phi và Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Darfur (UNAMID) đã cử một đội đến thị trấn Kutum ở Bắc Darfur sau khi nhiều người ở đây đốt một đồn cảnh sát và xe hơi.

Cuộc xung đột ở Darfur nổ ra vào năm 2003. Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 300.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở đây. Khu vực này đã tạm yên trong nhiều năm nhưng xung đột vẫn chưa được giải quyết giữa người dân và các nhóm dân quân. Chính phủ dân sự Sudan đã tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột này.

(Theo VOV)

Các tin khác

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục