Chính phủ Italy tránh nguy cơ sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2021 | 2:26:23 PM

Tối 19/1, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện với tỷ lệ 156 phiếu ủng hộ, 140 phiếu chống và 16 phiếu trắng.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte phát biểu tại phiên bỏ phiếu tín nhiệm của Thượng viện ở Rome, ngày 19/1/2021.
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte phát biểu tại phiên bỏ phiếu tín nhiệm của Thượng viện ở Rome, ngày 19/1/2021.

Tối 19/1, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện với tỷ lệ 156 phiếu ủng hộ, 140 phiếu chống và 16 phiếu trắng.

Ông Conte giành được thắng lợi này là nhờ thu hút được thêm số phiếu ủng hộ của một số thượng nghị sỹ độc lập cùng với 2 thượng nghị sỹ đối lập.

Hôm 18/1, Thủ tướng Conte cũng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với 321 phiếu ủng hộ, 259 phiếu chống và 27 phiếu trắng.  

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, với các kết quả nói trên, Thủ tướng Conte đã tránh được nguy cơ phải từ chức và tiếp tục chèo lái đất nước trong bối cảnh Italy đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai và tình hình kinh tế khó khăn.

Trước đó, phát biểu tại Thượng viện, ông Conte đã nhấn mạnh đến những khó khăn về chính trị và xã hội hiện nay ở Italy, coi đây là những yếu tố khiến việc điều hành lãnh đạo đất nước trở nên phức tạp hơn bình thường.

Thủ tướng từng là giáo sư luật này cho rằng giờ đây, điều cốt yếu đối với Italy là phải duy trì sự đoàn kết về chính trị nhằm đối phó với thách thức mang tính lịch sử, đó là đại dịch COVID-19. 

Tính đến nay, Italy đã ghi nhận tổng cộng hơn 2,4 triệu ca mắc, trong đó hơn 83.000 trường hợp tử vong. Italy cũng có hơn 25.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đang phải điều trị trong các bệnh viện.

Hồi tuần trước, cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã khơi mào cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy sau khi quyết định rút hai bộ trưởng thuộc đảng Italia Viva của ông khỏi chính phủ.

Động thái này đã khiến chính phủ của Thủ tướng Conte đứng trước nguy cơ bị sụp đổ, buộc ông Conte phải tìm kiếm các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại lưỡng viện Quốc hội của Italy.

Nguyên nhân dẫn đến hành động rút khỏi liên minh cầm quyền của ông Renzi là do bất đồng với Thủ tướng Conte về cách thức xử lý đại dịch COVID-19 cũng như việc quản lý các khoản tài trợ trị giá 209 tỷ euro tiếp nhận từ Quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Renzi muốn khoản tài trợ này phải được đầu tư vào nền kinh tế số và lĩnh vực năng lượng xanh, đồng thời phản đối việc ông Conte có kế hoạch để các nhân vật kỹ trị, chứ không phải các nghị sỹ, quyết định những ưu tiên về chi tiêu.

Mặc dù sóng gió chính trị ở Italy giờ đây đã tạm thời lắng dịu, nhưng giới phân tích cho rằng việc lãnh đạo một chính phủ thiểu số sau khi đảng Italia Viva rút khỏi liên minh cầm quyền sẽ khiến ông Conte vấp phải nhiều khó khăn trong việc thông qua các dự luật quan trọng. Sự tồn tại của các chính phủ thiểu số lâu nay là điều khá phổ biến ở Italy. 

Kể từ năm 1946 đến nay, Italy đã có tới 29 thủ tướng và 66 chính phủ. Hiện Thủ tướng Conte đang đối mặt với một thách thức vô cùng to lớn, đó là phải phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh nhiều vùng ở nước này vẫn đang phải áp dụng các lệnh phong tỏa từng phần do dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, ông cũng cần phải thúc đẩy để Quốc hội sớm thông qua kế hoạch phục hồi trọn gói liên quan đến khoản tài trợ 209 tỷ euro tiếp nhận từ Qũy Phục hồi của Liên minh châu Âu. 

Dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế vốn đã mong manh của Italy ngày càng lao đao. GDP của Italy dự kiến sụt giảm khoảng 10% trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch. Fabio Panetta - thành viên ban giám đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho hay khoản tài trợ mà Italy tiếp nhận từ Qũy Phục hồi EU có thể giúp GDP của nước này tăng thêm 3,5% nếu như được đầu tư tốt và hiệu quả.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục