Florida ban bố tình trạng khẩn cấp vì rò rỉ chất thải chứa phóng xạ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/4/2021 | 3:43:38 PM

Thống đốc Ron DeSantis ban bố tình trạng khẩn cấp ở Florida sau khi nhà chức trách phát hiện một hồ chứa nước thải độc hại bị nứt, có nguy cơ sụp đổ dẫn đến thảm họa môi trường.

Thống đốc Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Florida.
Thống đốc Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Florida.

Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp của Thống đốc DeSantis ngày 3/4 dẫn thông báo từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Florida cho biết vết nứt được phát hiện trên bức tường hồ Piney Point ở khu vực vịnh Tampa từ cuối tháng 3, theo AP.

Hồ này rộng 33 hecta, độ sâu 8 m, chứa khoảng 1,8 tỷ lít nước thải từ một nhà máy sản xuất phân bón đã dừng hoạt động. Nước trong hồ có chứa phosphorus, nitrogen cùng một lượng nhỏ radium và uranium.

Nhà chức trách Florida hôm 3/4 yêu cầu hơn 300 hộ dân sống gần hồ Piney Point sơ tán khẩn cấp, đồng thời đóng cửa các tuyến đường tại đây.

Người dân sống gần hồ Piney Point nhận được tin nhắn khẩn cấp qua điện thoại, yêu cầu họ lập tức rời đi, bởi hồ chứa này có nguy cơ sụp đổ.

Nhà chức trách Florida sau đó đã mở rộng phạm vi di tản.

Chính quyền mang đá và các vật liệu khác tới hiện trường, hy vọng có thể sửa chữa vết nứt, tuy nhiên nỗ lực này đã thất bại.

"Chúng ta đang nói về nguy cơ gần 2 tỷ lít nước thoát ra chỉ trong vài giây, khiến cả khu vực xung quanh ngập lụt sau vài phút", Scott Hopes, quan chức hạt Manatee, cho biết.

Công nhân đang bơm hàng chục nghìn lít nước ra khỏi hồ, với hy vọng giảm thể tích nước trong trường hợp tường bao quanh Piney Point bị vỡ. Bơm toàn bộ nước khỏi hồ cần từ 10-12 ngày.

Một nhóm công nhân khác đang nghiên cứu lập tuyến đường dẫn nước từ Piney Point ra vịnh Tampa, trong trường hợp hồ chứa nước thải bị vỡ.

Bà Nikki Fried, quan chức nông nghiệp Florida, kêu gọi Thống đốc DeSantis triệu tập một cuộc họp chính quyền tiểu bang khẩn cấp để thảo luận kế hoạch đối phó nguy cơ một thảm họa môi trường nếu hồ chứa nước thải bị vỡ.
(Theo Zing)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục