Ngoại trưởng Hà Lan từ chức sau cáo buộc xử lý kém việc sơ tán người khỏi Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/9/2021 | 7:37:57 AM

Hôm qua (16/9), Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag đã từ chức, sau khi đa số nghị sỹ Quốc hội cho rằng bà đã xử lý không tốt việc sơ tán người tị nạn khỏi Afghanistan vào tháng trước.

Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag.
Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag.

Các thành viên Quốc hội thuộc các khối chính trị cho biết, bà Kaag phải chịu trách nhiệm về phản ứng chậm trễ của chính phủ trước diễn biến ở Afghanistan và đã không chuẩn bị cho việc sơ tán an toàn hàng nghìn người Afghanistan đủ điều kiện xin tị nạn ở Hà Lan.

Máy bay quân sự của Hà Lan đã sơ tán khoảng 2.100 người từ Afghanistan sang các nước láng giềng trong 2 tuần cuối của tháng 8, và gần 1.700 trong số này tới Hà Lan.

Tuy nhiên, hàng trăm công dân Hà Lan, trong đó có nhiều người gốc Afghanistan và một số lượng không xác định người Afghanistan làm việc cho quân đội, báo chí hoặc các tổ chức phi chính phủ đã bị bỏ lại vì họ không thể đến sân bay.

Ngoại trưởng Kaag từng là điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Lebanon từ năm 2015 đến 2017. Đảng D66 cánh tả của bà là một trong những đảng giành chiến thắng chính trong cuộc Tổng tuyển cử hồi tháng 3 năm ngoái, nhưng nỗ lực thành lập chính phủ mới ở Hà Lan đến nay vẫn bị bế tắc.

(Theo VOV)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục