[Video] Toàn bộ 21 người sống sót thần kỳ khi máy bay rơi và bốc cháy

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/10/2021 | 3:20:07 PM

Cảnh sát trưởng bang Texas xác nhận với truyền thông địa phương rằng tất cả 21 hành khách và phi hành đoàn đều sống sót và được đưa ra ngoài an toàn.

Đài RT ngày 19-10 cho biết toàn bộ 21 hành khách và phi hành đoàn của một chiếc máy bay đã sống sót một cách thần kỳ sau khi chiếc máy bay này rơi và bốc cháy gần TP Houston, bang Texas, Mỹ.

Theo Bộ An toàn Công cộng bang Texas, vụ tai nạn xảy ra ở quận Waller, gần thị trấn Katy và gần sân bay Houston vào khoảng 10 giờ sáng 19-10 (giờ địa phương), khi chiếc máy bay MD-80 đang cất cánh để đi đến TP Boston.

Tuy nhiên, chiếc máy bay dường như không đạt được độ cao cần thiết ở cuối đường băng và thay vào đó rơi xuống đất và bốc cháy.

Cảnh sát trưởng Troy Guidry xác nhận với truyền thông địa phương rằng tất cả 21 hành khách và phi hành đoàn đều đã được đưa ra ngoài an toàn, trong số đó có một người phải nhập viện vì một vết thương ở lưng.

Những đoạn video quay lại từ hiện trường cho thấy nhiều đám khói đen khổng lồ cuồn cuộn bốc lên khi các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa bùng phát dữ dội sau khi chiếc máy bay rơi xuống mặt đất.

Mặc dù chiếc máy bay bị thiệt hại nặng nề song không có thương vong nào được báo cáo, cả trên mặt đất lẫn trong số các hành khách, RT đưa tin.

(Theo PLO)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục