Nổ lớn ở viện nghiên cứu quốc phòng hàng đầu Trung Quốc, 9 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/10/2021 | 9:49:38 AM

Vụ nổ ở Đại học Hàng không vũ trụ Nam Kinh, nơi tạo ra các công nghệ hàng không vượt trội của Trung Quốc, làm 2 người chết, 9 người bị thương.

Khói bốc lên từ tòa nhà Trường đại học Hàng không vũ trụ Nam Kinh sau vụ nổ.
Khói bốc lên từ tòa nhà Trường đại học Hàng không vũ trụ Nam Kinh sau vụ nổ.

Theo báo South China Morning Post, vụ nổ diễn ra vào chiều ngày 24-10, giờ địa phương. "Có 2 người chết và 9 người bị thương. Việc cứu hộ đã chấm dứt và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra" - cơ quan cứu hỏa ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, cho biết.

Trong khi đó, hình ảnh đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy khói bốc lên dữ dội từ tòa nhà thuộc trường đại học này và một người đàn ông bị bỏng.

Trường đại học này xác nhận vụ nổ xảy ra ở khoa công nghệ và khoa học vật liệu và cũng gây cháy sau đó. Chưa rõ vụ nổ xảy ra tại phòng thí nghiệm nào trong tổng cộng 5 phòng thí nghiệm chính thuộc khoa này, cũng như thông tin về người thiệt mạng và bị thương.

Đại học Hàng không vũ trụ Nam Kinh là viện nghiên cứu quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc. Trong số 3 phòng thí nghiệm cấp quốc gia đặt tại đây, 2 cơ sở tập trung vào công nghệ trực thăng.

Viện Hoover của Đại học Stanford đánh giá đây là 1 trong 7 viện tham gia "nghiên cứu quốc phòng và nền tảng công nghiệp, thúc đẩy hoặc thực hiện các chính sách kết hợp quân sự - dân sự, trong đó đưa nghiên cứu dân sự vào ứng dụng quân sự".

Năm 2018, một vụ nổ do thí nghiệm xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm tại Đại học Giao thông Bắc Kinh đã khiến 3 sinh viên thiệt mạng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục