Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tái đắc cử

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/10/2021 | 10:11:14 PM

Ngày 25/10, Ủy ban bầu cử trung ương Uzbekistan công bố kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy Tổng thống Shavkat Mirziyoyev đã giành được hơn 80% phiếu bầu, qua đó tiếp tục lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ thứ 2.

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tashkent, Uzbekistan, ngày 24/10/2021.
Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tashkent, Uzbekistan, ngày 24/10/2021.

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Uzbekistan, Zayniddin Nizamkhodjaev, với 80,1% phiếu ủng hộ, Tổng thống Shavkat Mirziyoyev giành chiến thắng áp đảo trước 4 đối thủ còn lại trong cuộc bỏ phiếu ngày 24/10. Như vậy, ông Mirziyoyev sẽ tiếp tục đảm nhận cương vị Tổng thống Uzbekistan thêm một nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Cuộc bầu cử tổng thống  Uzbekistan diễn ra ngày 24/10, với 9.925 điểm bỏ phiếu trong nước cùng với 54 điểm bỏ phiếu cố định và 380 điểm bỏ phiếu lưu động được đặt tại nước ngoài. Thống kê cho thấy khoảng 19,9 triệu cử tri Uzbekistan đi bỏ phiếu, trong đó hơn 400.000 cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm từ ngày 14 - 20/10.

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương, tỷ lệ cử tri Uzbekistan tham gia cuộc bầu cử lần này là 89,8%, cao hơn nhiều so với mức 33% cần thiết để kết quả bầu cử được công nhận. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn mức 87,7% trong cuộc bầu cử năm 2016. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang và bảo đảm giãn cách xã hội tại các điểm bỏ phiếu.

Giới quan sát nhận định chiến thắng này sẽ cho phép ông Mirziyoyev tiếp tục thúc đẩy chiến dịch cải cách đất nước đang diễn ra khá thành công. Dưới sự lãnh đạo của ông Mirziyoyev, Uzbekistan sẽ tiếp tục hướng tới chính sách mở cửa hơn nữa với thương mại và đầu tư quốc tế trong khi vẫn duy trì hệ thống chính trị trung lập. Ông Mirziyoyev đã cam kết giảm đói nghèo thông qua thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và dần phân quyền cho các hội đồng địa phương.

Dự kiến, kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 31/10 tới.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Núi lửa Ruang phun trào dữ dội

Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia (PVMBG) ban bố cảnh báo sóng thần sau hàng loạt vụ phun trào kèm theo tro bụi nóng ở ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi. Hàng nghìn người dân đang tiếp tục sơ tán.

Người dân tỉnh Koh Kong (Campuchia) tại lễ té nước Songkran mừng năm mới truyền thống.

Đất nước và nhân dân Campuchia vừa vui đón mùa Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào Năm mới) 2024 trong không khí an vui, gắn với các nghi thức truyền thống và những sự kiện Songkran đón năm mới sôi động tại khắp các địa phương ở quốc gia Đông Nam Á này.

Đường phố Dubai ngập trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel có một phần không nhỏ lỗi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục