ASEAN bàn phục hồi hậu COVID-19

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/10/2021 | 2:50:55 PM

Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 38, 39 và các hội nghị liên quan khai mạc vào hôm nay (26-10) theo hình thức trực tuyến. Ứng phó đại dịch COVID-19 là một trong những vấn đề chính của chuỗi hội nghị.

Trang web ASEAN 2021 Brunei
Trang web ASEAN 2021 Brunei

Nhận lời mời của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, chủ tịch ASEAN năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chuỗi hội nghị cấp cao lần này.

ASEAN được xây dựng dựa trên sự buôn bán và thương mại, đó là động cơ chính cho sự tăng trưởng phi thường của khối. Logistics là đáy của kim tự tháp cần thiết cho tất cả các hoạt động thương mại đó", chuyên gia Ruben Maximiano của OECD nói với Nikkei Asia.

Tổng thống Biden dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ 

Hướng tới tự cường vắc xin

Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 38, 39 là dịp đầu tiên trong năm 2021 lãnh đạo các nước ASEAN cùng ngồi lại trao đổi và chỉ đạo về chính sách cũng như quyết định tất cả các vấn đề then chốt liên quan đến thực hiện các mục tiêu của ASEAN. 

Trong đó, ứng phó COVID-19 và phục hồi hậu đại dịch là một trong những vấn đề chính được thảo luận.

Dịch COVID-19 tiếp tục được xem là một thách thức an ninh phi truyền thống đối với khu vực ASEAN trong năm 2021. Sự xuất hiện của biến thể Delta đã đe dọa nghiêm trọng thành quả chống dịch của các nước trong khu vực và làm chậm tiến trình hồi phục kinh tế. 

Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận công bằng và kịp thời vắc xin COVID-19 vẫn đang gặp một số khó khăn làm ảnh hưởng đến tốc độ đạt miễn dịch cộng đồng của cả khối và sự khác biệt về tỉ lệ tiêm chủng giữa các nước.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại hội nghị cấp cao 38 và 39 lần này, ASEAN sẽ thống nhất và chia sẻ nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh, cải thiện năng lực y tế công cộng, quản lý thảm họa y tế, thúc đẩy tiếp cận vắc xin đầy đủ và kịp thời, từ đó đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng hướng tới miễn dịch cộng đồng.

Ban thư ký ASEAN đang hoàn tất các điều khoản cuối cùng trong thỏa thuận với UNICEF trích 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 để mua vắc xin cho các nước thành viên. ASEAN phấn đấu đến quý 4 năm nay hoặc quý 1-2022 sẽ có được lô vắc xin đầu tiên hỗ trợ các quốc gia trên cơ sở đồng đều.

Hiện ASEAN chỉ có 3 quốc gia là Việt Nam, Thái Lan và Singapore đang tự chủ nghiên cứu, phát triển vắc xin COVID-19. Bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác với các nước đối tác để nhận được các cam kết hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, ASEAN sẽ tiếp tục hướng tới hình thành chuỗi cung ứng và tự cường vắc xin trong khu vực, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Với tinh thần "đóng góp chủ động, ứng xử tích cực và sẻ chia trách nhiệm", dự kiến Thủ tướng sẽ công bố khoản hỗ trợ vật tư y tế trị giá 5 triệu USD cho kho dự phòng của ASEAN.

Nhiều dư địa phục hồi

Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN (ATCAF) dự kiến sẽ được ghi nhận tại Hội nghị cấp cao ASEAN 38, 39. Đây là sáng kiến nhằm tạo thuận lợi cho đi lại vì mục đích công vụ và kinh doanh trong ASEAN, trong lúc dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn biến mất. 

Trong khuôn khổ chuỗi hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục trao đổi về khả năng hình thành các hành lang đi lại an toàn, công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19 hay còn gọi là "hộ chiếu vắc xin".

Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF) cũng đang được triển khai nhằm giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi toàn diện trong ASEAN. Các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp triển khai ACRF và kế hoạch thực thi. 

Hiện nay, ASEAN tập trung nâng cao năng lực y tế công cộng của khu vực, tối đa hóa các tiềm năng của thị trường nội khối và đẩy mạnh liên kết kinh tế, tận dụng đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), ASEAN sẽ có thêm hàng tỉ USD trong giai đoạn hồi phục kinh tế nếu cải thiện hệ thống logistics tốt hơn, hướng tới việc kết nối mạnh mẽ và mau chóng giữa các nước với tư cách là một khối thương mại. Trung bình logistics chiếm khoảng 5% tổng sản phẩm quốc nội trong toàn khối, theo tuần báo Nikkei Asia.

Theo OECD, việc giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, tạo ra cạnh tranh lớn hơn và tăng giao thương sẽ giúp ASEAN tạo ra thêm 4,5 tỉ USD mỗi năm - khoảng 1% GDP khu vực. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng con số thực tế có thể cao gấp 3 lần nhờ vào các tác động khác.

Ngày 25-10, Đại sứ quán Mỹ tại Brunei thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ diễn ra vào ngày 26-10 theo hình thức trực tuyến.

Theo Hãng tin AP, ngoài lãnh đạo Mỹ, các lãnh đạo của Nga và Trung Quốc cũng tham dự hội nghị này, cùng bàn thảo các vấn đề xoay quanh cuộc khủng hoảng Myanmar, đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề về an ninh và kinh tế.

(Theo TTO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục