Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành chiến thắng

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/3/2022 | 9:49:40 AM

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ "giành chiến thắng" trong cuộc xung đột với Nga khi có sự trợ giúp của các đồng minh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo Ba Lan, Slovenia và Séc tại Kiev ngày 15/3
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo Ba Lan, Slovenia và Séc tại Kiev ngày 15/3

Phát biểu trong cuộc gặp với 3 nhà lãnh đạo của các nước châu Âu tại Kiev ngày 15/3, Tổng thống Volodymr Zelensky đã cảm ơn Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa và Thủ tướng Séc Petr Fiala vì "sự ủng hộ tuyệt vời" của họ dành cho Ukraine, trong khi "rất nhiều đại sứ khác đã rời Ukraine vì chiến dịch quân sự toàn diện của Nga".

"Điều quan trọng nhất, là chúng tôi thực sự tin tưởng những nhà lãnh đạo này. Khi chúng tôi nói về các đảm bảo an ninh, về tương lai của chúng tôi ở Liên minh châu Âu (EU) hoặc khi chúng tôi nói về chính sách trừng phạt, chúng tôi hoàn toàn yên tâm rằng bất cứ điều gì chúng tôi đang thảo luận đều sẽ đạt được một kết quả tích cực cho đất nước của chúng tôi", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, với "những người bạn như vậy", Ukraine "có thể giành chiến thắng" trong cuộc xung đột với Nga.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Ba Lan, Séc và Slovenia đã cùng nhau tới Ukraine trên một chuyến tàu. Họ đặt chân đến Kiev với tư cách đại diện của Hội đồng châu Âu và cũng là những nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự cách đây 3 tuần.

"Mục đích của chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ của toàn Liên minh châu Âu đối với độc lập và chủ quyền của Ukraine. Chuyến thăm cũng nhằm mục đích thể hiện sự ủng hộ đối với đất nước và nhân dân Ukraine", thông cáo của chính phủ Ba Lan cho biết.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc chiến sự ở Ukraine leo thang. Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi sự ủng hộ của phương Tây nhằm đối phó với đà tiến công của Nga.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Zelensky đã thông báo tóm tắt với các nhà lãnh đạo châu Âu về tình hình quân sự và nhân đạo mới nhất cũng như các cuộc đàm phán của Nga với Nga.

"Họ đang pháo kích ở khắp mọi nơi. Không chỉ Kiev mà còn các khu vực phía tây", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky bày tỏ sự cảm kích về chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Âu, gọi đây là "bằng chứng mạnh mẽ về sự ủng hộ" của cộng đồng quốc tế dành cho Ukraine.

Nhiều nước phương Tây đã cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho Ukraine, đồng thời đưa ra các gói trừng phạt liên tiếp nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Tuy vậy, Mỹ và phương Tây vẫn bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc cung cấp máy bay chiến đấu hoặc lập vùng cấm bay ở nước này do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. 

EU cho đến nay cũng chưa chấp thuận đề nghị của Ukraine gia nhập liên minh, nhưng khẳng định Ukraine "thuộc về đại gia đình châu Âu", để ngỏ cánh cửa cho triển vọng kết nạp trong tương lai.

* NATO tính đưa thêm binh sĩ, khí tài quân sự tới gần Nga

NATO vạch ra các kế hoạch mới nhằm tăng cường khả năng răn đe Nga, bao gồm việc đưa thêm quân và khí tài quân sự tới Đông Âu, khu vực nằm gần Nga.


Binh sĩ Ukraine bốc dỡ tên lửa do Mỹ viện trợ tại sân bay Kiev (Ảnh minh họa).

Reuters dẫn thông tin từ các quan chức và nhà ngoại giao các nước NATO cho hay, khối liên minh này dự kiến ngày hôm nay sẽ yêu cầu các lãnh đạo quân sự lên các kế hoạch nhằm tăng cường răn đe Nga, bao gồm việc đưa thêm binh sĩ và các hệ thống phòng thủ tên lửa tới Đông Âu.

Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO cũng sẽ nghe bài phát biểu từ người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov. Bộ trưởng Reznikov dự kiến sẽ đề nghị các nước NATO viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine để đối phó với lực lượng Nga - bên đã mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ 24/2.

"Chúng ta cần thiết lập lại tư thế quân sự của mình đối với thực tế mới này. Các bộ trưởng sẽ bắt đầu một cuộc thảo luận quan trọng về các biện pháp cụ thể để củng cố an ninh của chúng ta trong dài hạn, trong tất cả các lĩnh vực", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu hôm 15/3.

Ít nhất 10 thành viên lớn nhất của NATO, bao gồm Mỹ, Anh và Pháp, đã triển khai thêm quân đội, tàu và máy bay chiến đấu đến sườn phía đông của khối, và đưa lực lượng vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù vậy, NATO hiện vẫn phải cân nhắc để đối phó với tình hình an ninh mới ở châu Âu trong trung hạn.

Động thái của NATO diễn ra trong bối cảnh ngày 13/3, lực lượng Nga đã phóng tên lửa vào một căn cứ của Ukraine nằm gần biên giới với Ba Lan. Sự kiện này đánh dấu, chiến sự giữa Nga và Ukraine đã có dấu hiệu tiến tới gần cửa ngõ NATO.

NATO, liên minh được thành lập vào năm 1949 nhằm đối phó với Liên Xô, không có nghĩa vụ ràng buộc phải bảo vệ Ukraine - quốc gia chưa phải thành viên của khối. Tuy nhiên, NATO có nghĩa vụ phòng thủ chung với 30 thành viên trong liên minh này.

Hôm 13/3, Mỹ cảnh báo, NATO sẽ đáp trả toàn lực nếu hỏa lực Nga trút xuống lãnh thổ NATO dù vô tình hay cố ý.

Trước đó, Nga cảnh báo, các xe chở vũ khí của nước ngoài viện trợ cho Ukraine sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga. 

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc vừa hôm nay nói rằng Triều Tiên vừa phóng một “vật thể bay không xác định” nhưng có vẻ đã thất bại ngay sau khi phóng. Báo chí Nhật Bản cũng đưa tin về sự kiện.

Nga đã chính thức thông báo cho Hội đồng Châu Âu về việc rút khỏi tổ chức này.

Ảnh minh họa

Theo hãng tin TASS và Sputniknews, ngày 15/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng nước này sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh để bàn về Ukraine. (Ảnh minh hoạ)

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới châu Âu để tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường NATO vào 24/3 để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục