Nhật Bản - Philippines lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/4/2022 | 2:54:00 PM

Philippines và Nhật Bản xác nhận sẽ tổ chức Đối thoại 2+2 giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng lần đầu tiên vào cuối tuần này.

Ảnh minh họa: Manila Bulletin.
Ảnh minh họa: Manila Bulletin.

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Đối thoại 2+2 được tổ chức ngày 9/4 tới đây tại Tokyo, Nhật Bản là "bước tiến hợp lý tiếp theo trong hợp tác an ninh và ngoại giao hai nước” nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Manila cũng nhận định, đối thoại này sẽ "đặt nền móng cho quan hệ đối tác an ninh Philippines - Nhật Bản”. Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán 2+2 trong hội đàm trực tuyến vào tháng 11/2021.

Trước đó, hãng tin Nhật Bản Kyodo News đưa tin, các quan chức dự kiến sẽ gia hạn cam kết thúc đẩy một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và độc lập" và "quan điểm không dung thứ cho nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực".

Cả Philippines và Tokyo đều phải đối mặt với các yêu sách lãnh thổ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong khi các quốc gia Đông Nam Á phải đối đầu với sự xâm nhập lãnh hải của Trung Quốc, Nhật Bản cũng nhận thấy sự hiện diện thường xuyên của tàu Trung Quốc tại quần đảo Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Nguồn tin từ Kyodo News cũng cho biết, chương trình nghị sự có thể bàn về việc bán vũ khí và hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Philippines.

Nhật Bản là quốc gia thứ hai mà Philippines tổ chức đối thoại 2+2 sau Mỹ, trong khi đây là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia và thứ 9 trên thế giới mà Nhật Bản tổ chức Đối thoại Quốc phòng - An ninh (2+2).

Trong chuyến thăm tới Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin và Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm song phương với những người đồng cấp Nhật Bản, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Moscow sẽ chống lại các nỗ lực tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài tại các tòa án trên khắp thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nhà Trắng công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai con gái của ông Putin, nói rằng các thành viên trong gia đình đã che giấu sự giàu có của tổng thống Nga.

Ông Dmitry Peskov.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo nếu các nước phương Tây tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga, thì Mátxcơva sẽ không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với các quốc gia liên quan.

Nghi phạm Toshiie Yamaguchi.

Toshiie Yamaguchi, 59 tuổi, bị bắt và thừa nhận sát hại công dân Việt Nam Vo Thi Le Quyen sau khi cướp tiền bất thành trong căn hộ ở Osaka.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục