Bầu cử Tổng thống Pháp: Bà Marine Le Pen công kích ông Macron “ngạo mạn”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/4/2022 | 8:47:00 AM

Một ngày sau buổi tranh luận trực tiếp có phần thất thế, ứng cử viên (ƯCV) cực hữu Marine Le Pen đã tổ chức buổi mít tinh tranh cử cuối cùng công kích thái độ có phần ngạo mạn của ông Emmanuel Macron.

Ông Macron được cho là có thái độ kiêu ngạo trước bà Le Pen trong phiên tranh luận.
Ông Macron được cho là có thái độ kiêu ngạo trước bà Le Pen trong phiên tranh luận.

Bà Marine Le Pen ngày 21/4 đã có chuyến đi vận động tranh cử tại các vùng Pas-de-Calais và Hauts-de-France, hai địa phương được đánh giá là những căn cứ địa của ƯCV cực hữu. Trong buổi mít tinh cuối cùng tổ chức tại tỉnh Arras vào buổi tối cùng ngày, bà Le Pen tiếp tục bảo vệ dự án tranh cử cực đoan, đặt ưu tiên lợi ích quốc gia và người dân Pháp lên trên hết. ƯCV cực hữu lên án thái độ có phần ngạo mạn của ông Emmanuel Macron trong buổi tranh luận trực tiếp trước đó.

"Chúng ta đã nhìn thấy một ông Emmanuel Macron lãnh đạm, trịch thượng và luôn cao ngạo. Một vị Tổng thống không nên hành xử như thế. Thái độ của ông ấy vào tối hôm qua, sự coi thường của ông ấy cũng chính là những gì mà ông ấy đã thể hiện với người dân Pháp trong gần 5 năm qua”, bà Le Pen nói.

Về phần mình, ông Emmanuel Macron cho rằng chưa có gì là chắc chắn dù được đánh giá đang chiếm ưu thế trước đối thủ sau cuộc tranh luận ngày 20/4. Ông Macron hôm qua đã có chuyến đi đến khu vực tập trung tầng lớp cư dân lao động tại tỉnh Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris. Tại vòng 1, đa phần người dân ở khu vực này đã dành sự ủng hộ cho ƯCV cực tả Jean-Luc Mélenchon. Phát biểu trước các cử tri thiên tả, người đứng đầu nước Pháp tiếp tục công kích dự án tranh cử của bà Marine Le Pen đang gây chia rẽ xã hội Pháp.   

"Các bạn có một dự án vì nền Cộng hoà và một dự án chống nền Cộng hoà. Dự án của bà ấy nhầm lẫn trong tất cả các chủ đề và điều này thể hiện rõ trong cuộc tranh luận. Bà ấy luôn luôn nhầm lẫn giữa các vấn đề khủng bố, an ninh, nhập cư, đạo Hồi và chủ nghĩa Hồi giáo”, ông Macron nhấn mạnh.

Theo cuộc thăm dò do Viện Ipsos-Sopra Steria công bố hôm qua, cuộc tranh luận trực tiếp với bà Marine Le Pen đã giúp ông Emmanuel Macron nới rộng khoảng cách với đối thủ lên thành 15 điểm, với sai số trong khoảng cộng trừ 3 điểm.

Trong bối cảnh chỉ còn 3 ngày nữa vòng 2 bầu cử sẽ diễn ra, cơ hội của bà Marine Le Pen dường như không còn nhiều. Các chuyên gia nhận định tình cảnh của ƯCV cực hữu giống như "một mình chống lại tất cả”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Portsmouth, bang New Hampshire, Mỹ hôm 19/4.

Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được coi là cơn bão lớn chờ đợi Tổng thống Joe Biden, khi tỷ lệ tín nhiệm của ông liên tục sụt giảm.

Trẻ em xếp hàng chờ nhận bữa ăn miễn phí do Chương trình Lương thực LHQ tài trợ tại Harare, Zimbabwe. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Ngày 20/4, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến giá lương thực tăng cao, tác động đặc biệt nghiêm trọng tới những người nghèo nhất, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng an ninh lương thực sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí có thể sang tận năm 2023.

Ảnh minh họa

Những căng thẳng liên quan đến chiến sự tại Ukraine đang khiến nền kinh tế thế giới vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 thêm chao đảo.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine càng khiến người dân Séc tin rằng trở thành thành viên NATO của Séc là một quyết định đúng đắn.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do Cơ quan phân tích STEM công bố hôm qua, có tới 78% người Séc cho rằng việc Cộng hòa Séc trở thành thành viên NATO vào năm 1999 là một quyết định đúng đắn. Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ cao nhất được ghi nhận kể từ khi Séc gia nhập Liên minh này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục