Mưa kỷ lục ở Hàn Quốc: Seoul chìm trong nước, 3 người chết thương tâm dưới tầng hầm

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2022 | 2:54:29 PM

Thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đang phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục trong hơn 80 năm qua, khiến ít nhất 7 người chết.

Ngập nặng tại khu vực gần ga Daechi, quận Gangnam, Seoul khiến nhiều người dân phải bỏ lại phương tiện giao thông trên đường.
Ngập nặng tại khu vực gần ga Daechi, quận Gangnam, Seoul khiến nhiều người dân phải bỏ lại phương tiện giao thông trên đường.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Bộ Chỉ huy về các biện pháp an toàn và phòng chống thiên tai Hàn Quốc ghi nhận ít nhất 7 người thiệt mạng, 6 người mất tích và 9 người bị thương trong đợt mưa lớn tại khu vực Seoul và Gyeonggi.

Tại quận Gwanak, thủ đô Seoul, 1 gia đình 3 người, trong đó có 1 trẻ em (13 tuổi) bị mắc kẹt dưới tầng hầm ngập nước và thiệt mạng.

Ở quận Dongjak, khoảng 18h50 ngày 8-8, một nhân viên ủy ban thuộc một phường tại quận này thiệt mạng do điện giật khi đang dọn dẹp cây gãy. 1 người khác cũng được ghi nhận thiệt mạng do nước cuốn.

Mưa lớn đã nhấn chìm cả thành phố Seoul trong nước và làm mất điện ở nhiều khu vực. Nhiều tuyến đường ngập nặng gây cản trở các phương tiện giao thông, trong khi các tuyến đường sắt và tàu điện ngầm đã phải dừng hoạt động.

Còn ở thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, một trạm xe buýt bị sập do mưa lớn và cây gãy khiến 1 người chết. Ngoài ra, có 1 người thiệt mạng do lở đất.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết có 4 người mất tích tại một khu mua sắm dưới lòng đất ở phường Seocho (Seoul) và 2 người mất tích ở thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi.

Con số thương vong do mưa to được dự đoán sẽ còn tăng lên và chủ yếu ghi nhận ở khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.

Tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, mưa lớn khiến tầng hầm tại một bệnh viện địa phương bị ngập nặng, gây bất tiện cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Hiện Bộ Chỉ huy về các biện pháp an toàn và phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Hàn Quốc đã nâng mức độ khẩn cấp từ 2 lên mức 3, đồng thời nâng mức cảnh báo lũ lụt lên mức rất nghiêm trọng, cảnh báo về sạt lở đất trên toàn quốc và đề nghị điều chỉnh giờ làm việc của người dân.

Chính quyền thành phố Seoul kêu gọi người dân chuẩn bị đối phó với thiệt hại do lũ lụt gây ra, đồng thời ra lệnh sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp và những khu vực đã sạt lở đất để hạn chế thương vong.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tổ chức một cuộc họp ứng phó khẩn cấp, ra lệnh cho các cơ quan chức năng tập trung vào việc ngăn chặn thương vong, nhanh chóng kiểm soát và khắc phục các khu vực bị ngập lụt.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), tối 8-8, khu vực phía nam thủ đô Seoul đang phải hứng chịu lượng mưa hơn 100mm mỗi giờ. Một số khu vực khác của Seoul đã ghi nhận lượng mưa lên đến 141,5mm/giờ.

Theo Hãng tin Reuters, anh Lee Dong Ha, một nhân viên văn phòng 27 tuổi ở Seoul, kể: "Tối qua (8-8), khi tôi đang ở ga Gangnam thì bỗng dưng mưa lớn hơn kèm theo những đợt sấm sét liên tục. Tôi đành phải ở lại văn phòng vì không thể về nhà hay đi bất kỳ nơi nào do đường phố, ga tàu điện ngập tràn trong nước". 


Nước đổ như thác tại ga Isu, quận Dongjak, Seoul vào đêm 8-8. 


Ngập nặng ở dưới chân cầu Jamsu được ghi nhận sáng 9-8 ở Seoul. 


Người dân quét dọn đoạn đường ngay trước khu chung cư Jinheung, quận Seocho, Seoul sáng 9-8. 

(Theo TTO)

Các tin khác
EU kêu gọi đưa ra các mức thuế bổ sung đối với việc nhập khẩu một số loại sản phẩm nông nghiệp từ Liên bang Nga và Belarus vào các nước châu Âu, cụ thể là ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm chế biến từ chúng.

Lãnh đạo các nước EU đã yêu cầu nhanh chóng phê duyệt việc tăng thuế đối với một số loại sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Nga và Belarus vào EU.

Núi lửa Ruang phun trào dữ dội

Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia (PVMBG) ban bố cảnh báo sóng thần sau hàng loạt vụ phun trào kèm theo tro bụi nóng ở ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi. Hàng nghìn người dân đang tiếp tục sơ tán.

Người dân tỉnh Koh Kong (Campuchia) tại lễ té nước Songkran mừng năm mới truyền thống.

Đất nước và nhân dân Campuchia vừa vui đón mùa Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào Năm mới) 2024 trong không khí an vui, gắn với các nghi thức truyền thống và những sự kiện Songkran đón năm mới sôi động tại khắp các địa phương ở quốc gia Đông Nam Á này.

Đường phố Dubai ngập trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục